1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thác loạn trong quán nhậu: Phạt tù vẫn không ngán

Ông giám đốc vừa bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội hoạt động trái phép và tổ chức múa thoát y, thế nhưng chủ đầu tư vẫn thay đổi tên đăng ký kinh doanh để tiếp tục hoạt động.

 

Thác loạn trong quán nhậu: Phạt tù vẫn không ngán

Múa thoát y
 
Ngày 23/3, cơ quan chức năng quận Tân Bình-TPHCM thực hiện biện pháp cưỡng chế buộc thi hành các quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại-dịch vụ ghi âm nhà hàng 204 (Số 204, Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM).
 
Theo ông Lê Hữu Giác, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin quận Tân Bình, trước khi báo nêu, nhà hàng 204 đã bị cơ qaun chức năng nhiều lần kiểm tra phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Sau đó UBND quận đã ban hành 4 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 52 triệu đồng và đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở không chấp hành.
 
Thác loạn trong quán nhậu: Phạt tù vẫn không ngán
...và tắm bia tại nhà hàng 204 (Ảnh chụp lại từ video clip)

Trước đó, ngày 27/2/2012, Tòa án nhân dân quận Tân Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với ông Trần Văn Hơn (1982), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên nhà hàng 204. Bản án tuyên phạt bị cáo Hơn 9 tháng tù giam về tội “Kinh doanh trái phép” và buộc nộp lại số tiền 54 triệu đồng thu lợi bất chính. Ngoài hình thức răn đe này, tính từ năm 2011 đến nay cơ quan chức năng đã xử phạt nhà hàng 204 tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Tuy vậy, chủ đầu tư cơ sở này vẫn thay đổi đăng ký tên kinh doanh và tiếp tục hoạt động trái pháp luật.
 
Song song với việc cưỡng chế nói trên, UBND quận Tân Bình đã gửi công văn đến UBND TPHCM, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở VH-TT-DL, kiến nghị không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay cho phép thay đổi đại diện pháp luật đối với chủ nhà hàng 204 Trương Công Định, nhằm ngăn nhặn hoạt động biến tướng tại địa chỉ này .
 
Theo Quý Lâm
Người Lao Động