1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thà bị điện giật còn hơn bị bắt

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra khi công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đưa một đối tượng buôn bán ma tuý về trụ sở. Trên đường dẫn giải, đối tượng này đã lao mình vào trạm biến thế điện, báo hại tổ công an phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Thông tin ban đầu cho biết, hồi 19 giờ 50 ngày 8/5, công an huyện Yên Bình (Yên Bái) bắt quả tang Vương Quốc Trường, 27 tuổi và Đỗ Cao Đàn, 25 tuổi, cùng trú tại: thị trấn Yên Bình, Yên Bình, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng nghiệp vụ thu giữ 16 gói nhỏ hêrôin, 1 điện thoại di động và một số dụng cục khác phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở, đồ vật đối với Vương Quốc Trường, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 29 xi lanh kim tiêm đã qua sử dụng. Qua đấu tranh khai thác Đỗ Cao Đàn và Vương Quốc Trường khai nhận: 16 gói nêu trên là hêrôin mà Đỗ Cao Đàn mới mua của Phạm Ngọc Duy Thanh, 23 tuổi, trú tại huyện Yên Bình.

Đến 7 giờ ngày 9/5, công an huyện Yên Bình tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Ngọc Duy Thanh, thu giữ 2 gói nhỏ hêrôin.

Trên đường đưa Thanh từ nhà đến UBND xã Thịnh Hưng để làm việc, Thanh đã lao vào trạm biến thế điện tại cổng UBND xã Thịnh Hưng và bị điện giật. Công an huyện Yên Bình đã đưa Thanh đến bệnh viện huyện Yên Bình điều trị (Thanh đã được hoãn thi hành án phạt tù vì mắc AIDS).

Công an huỵên này cũng tiến hành tạm giữ 2 đối tượng Trường và Đàn cùng tang vật để điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý.

Hải Phong