1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Taxi nhái lừa khách nước ngoài

(Dân trí) - 3 hành khách Malaysia bị tài xế taxi thu đến 4 triệu VNĐ và 300 ringgit (tiền malaysia, khoảng 2,1 triệu VNĐ) cho chuyến taxi từ chợ Bến Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 13/5, 3 nữ hành khách người Malaysia gồm (Mazuin Osmar, Noraini Mohd và Rasnita Mohd Taib) đã đến trụ sở tập đoàn Mai Linh khiếu nại về hành vi lừa đảo của tài xế taxi hãng này.

Theo 3 hành khách trên, sáng 10/5, sau khi mua sắm ở chợ Bến Thành, họ đón 1 chiếc taxi Mai Linh (biển số 52V-0160) đậu ở cổng chợ để đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến cổng sân bay, tài xế bắt họ trả 4 triệu VNĐ và 300 ringgit (tiền Malaysia, khoảng 2,1 triệu VNĐ) mới cho xuống xe và bắt họ đi bộ vào sân bay (dù trời đang mưa).

Trong chuyến về, 3 hành khách này bắt xe taxi hãng Vinasun thì chỉ phải trả 150.000 VNĐ nên mới biết mình bị lừa. Quá bức xúc, 3 hành khách này đến trụ sở Mai Linh phản ánh, khiếu nại.

Theo ông Nguyễn Tuấn Sinh, Chủ tịch Công đoàn tập đoàn Mai Linh thì sau khi nhận được phản ánh, nhân viên hãng đã đưa 3 hành khách trên ra chợ Bến Thành nhận diện xe họ đã đi và phát hiện 3 chiếc taxi “nhái” nhãn hiệu của hãng taxi Mai Linh đang đậu ở đây, trong đó có cả chiếc xe biển số 52V-0160 đã chở họ ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Taxi nhái lừa khách nước ngoài - 1
Chiếc taxi nhái lừa tiền hành khách (ảnh Mai Linh cung cấp)

Trong lúc nhân viên Mai Linh chụp lại hình ảnh chiếc xe này thì tài xế xe trên đã xông đến gây sự với nhân viên Mai Linh rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi. Chứng kiến sự việc trên thì 3 hành khách Malaysia hiểu ra mình bị các tài xế taxi “nhái” lừa đảo và đồng ý không khiếu nại hãng Mai Linh nữa.

Theo đại diện hãng taxi Mai Linh, hiện có rất nhiều xa taxi “nhái” thương hiệu của hãng hoạt động trên địa bàn TP, nhiều nhất là ở khu vực có nhiều khách nước ngoài như chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng, nhà thờ Đức Bà… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hãng.
 
Hãng đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết nhưng không hiệu quả, các xe “nhái” trên vẫn ngang nhiên hoạt động, lừa đảo hành khách.

Đại diện hãng taxi Mai Linh khuyến cáo hành khách khi đi taxi cần chú ý đến trang phục tài xế, logo trên xe… để tránh đi nhầm xe “nhái”.

Tùng Nguyên