1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM:

Tẩu tán 14 tấn thịt trâu “bẩn” ra thị trường

(Dân trí) - Theo báo cáo của đoàn kiểm tra thuộc Chi cục Thú y thành phố, đoàn vừa phát hiện 14 tấn thịt trâu nhiễm khuẩn thuộc dạng phải cách ly niêm phong nhưng đã bị mang đi tiêu thụ.

Theo đó, 14 tấn thịt trâu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được lén mang đi tiêu thụ, không khai báo là của Công ty Anh Khải Ký (phường 8, quận Tân Bình, TPHCM). Lô thịt trâu “bẩn” này có nguồn ngốc xuất xứ từ Ấn Độ. Qua kiểm tra phát hiện lô hàng không đảm bảo vệ sinh và công ty đã cho xử lý chiếu xạ. 

 

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh đã làm việc với công ty và yêu cầu không được xuất bán lô hàng hoặc làm thay đổi số lượng thịt trâu đã qua xử lý chiếu xạ. Tuy nhiên, Công ty Anh Khải Ký vẫn bán 14 tấn thịt trâu nói trên cho ông Nguyễn Ngọc M, chủ trang trại nuôi cá sấu tại Tiền Giang.

 

Ngoài lô hàng nói trên của Công ty Anh Khải Ký, đoàn kiểm tra còn phát hiện 342 tấn thịt đông lạnh nhập khẩu thuộc dạng phải tái xuất hoặc phải tiêu hủy; trong đó có 88 tấn đã qua chiếu xạ. Riêng số hàng đang lưu giữ tại các kho lạnh ở TPHCM là 265 tấn, số còn lại đang nằm ở Bình Dương và các cảng. 

 

Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y TPHCM cho biết, trước đây những quy định về quản lý thịt nhập khẩu còn lỏng lẻo nên nhiều doanh nghiệp lợi dụng để đưa hàng kém chất lượng ra thị trường. Trong trường hợp phát hiện những lô hàng thịt đông lạnh nhập khẩu chưa đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm được Cục Thú y cho mang về kho riêng của doanh nghiệp trong thời gian chờ xử lý nên chính các cơ quan thú y địa phương gặp rất nhiều khó khăn để quản lí cũng như phát hiện sai phạm.

 

Để ngăn chặn việc “tuồn” các lô hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ra ngoài thị trường nhằm tránh chi phí xử lý tiêu hủy, Chi cục Thú y TP đã có văn bản gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiến nghị với UBND TP nhanh chóng xử lý đối với những lô hàng đã có chỉ đạo xử lý của TP, chủ động lập hồ sơ tiêu hủy, không cho chuyển đổi mục đích sử dụng vì đã có nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu tiêu cực, giả bộ chuyển hàng về các tỉnh.

 

Đối với việc Công ty Anh Khải Ký vẫn xuất bán 14 tấn thịt trâu dù đã được niêm phong, Chi cục Thú y TP cũng đề nghị đình chỉ hoạt động của Công ty Anh Khải Ký, yêu cầu cảnh sát kinh tế điều tra và có biện pháp xử lý nghiêm hành vi xuất bán lô thịt trâu chiếu xạ không khai báo với cơ quan chức năng.

 

Thế Phong