1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận:

Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá Việt Nam, bỏ mặc 7 ngư dân rơi xuống biển

(Dân trí) - Ngày 23/9, Chi cục Thủy sản Bình Thuận báo cáo Cục Kiểm ngư Việt Nam về việc tàu cá BTH 98595 TS bị tàu nước ngoài đâm chìm rồi bỏ chạy, bỏ mặc 7 ngư dân rơi xuống biển. Chi cục đề nghị Kiểm ngư Việt Nam làm việc với Bộ Ngoại giao truy tìm tung tích tàu ngoại trên.

 

Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá Việt Nam, bỏ mặc 7 ngư dân rơi xuống biển - 1

 

Tàu BTH 98595 TS bị tông vỡ và từ từ chìm xuống biển (ảnh cắt từ clip ngư dân cung cấp)
Tàu BTH 98595 TS bị tông vỡ và từ từ chìm xuống biển (ảnh cắt từ clip ngư dân cung cấp)

 

Tàu BTH 98595 TS có công suất 495 CV do ông Nguyễn Xuân (82 tuổi, trú tại KP3, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ tàu. Tàu bị đâm chìm vào khoảng 15h ngày 15/9 tại khu vực tọa độ 07019’N; 109002’E (thuộc vùng biển Trường Sa) cách La Gi khoảng 180 hải lý.

Ông Nguyễn Hương (con trai ông Nguyễn Xuân) cho biết: “Sự việc xảy ra vào ngày 15/9, tàu cá của nhà tôi do anh Nguyễn Hùng Cường điều khiển cùng 6 ngư dân khác đang đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa thì bị 1 tàu hàng đâm thẳng vào thân tàu làm tàu vỡ tan, chìm xuống biển. Cả 7 ngư dân trên tàu đều rơi xuống biển. Rất may là trời còn sáng và có tàu cá gần đó phát hiện lao đến cứu nên không có ai thiệt mạng”.

 


Rất may là trời còn sáng và có tàu cá gần đó phát hiện lao đến cứu nên không có ai thiệt mạng (ảnh cắt từ clip ngư dân cung cấp)

Rất may là trời còn sáng và có tàu cá gần đó phát hiện lao đến cứu nên không có ai thiệt mạng (ảnh cắt từ clip ngư dân cung cấp)

 

Hình ảnh tàu Việt Nam bị tàu nước ngoài đâm chìm, 7 ngư dân chới với giữa biển (clip ngư dân cung cấp)

 

Cũng theo anh Hương, nhờ những thuyền viên trên tàu tra định vị vệ tinh mới biết tàu hàng tông phải tàu cá của nhà anh là tàu G.B., số IMO đăng ký 9292xxx, số máy định dạng 351968xxx, số hiệu H3xx, hiện đang treo cờ Panama. Tàu này dài 284m và rộng 32m, dạng tàu chở container.

Vào ngày 17/9, trên website www.vesselfinder.com của hãng cung cấp dịch vụ theo dõi tàu biển VesselFinder Ltd cũng có thông báo về vụ tai nạn trên. Theo báo cáo này, VesselFinder ghi nhận đã có 1 vụ va chạm xảy ra giữa tàu G.B. với 1 tàu đánh cá Việt Nam vào khoảng 15h00 địa phương, ngày 15/9 tại khu vực biển Đông.

Báo cáo nêu: “... đã được báo cáo rằng các tàu đánh cá bị chìm. Một tàu đánh cá ở gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn đã đến giải cứu 7 thuyền viên từ tàu đánh cá bị chìm. Khi vụ việc xảy ra, tàu G.B. đang trên đường từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Singapore”.

Theo số liệu của VesselFinder, sáng ngày 17/9, tàu G.B. đã cập cảng và thả neo tại cảng của Singapore .

 


Trên website www.vesselfinder.com của hãng cung cấp dịch vụ theo dõi tàu biển VesselFinder Ltd cũng có thông báo về vụ tai nạn trên

Trên website www.vesselfinder.com của hãng cung cấp dịch vụ theo dõi tàu biển VesselFinder Ltd cũng có thông báo về vụ tai nạn trên

 

Anh Nguyễn Hương cho biết, hiện anh đang nỗ lực nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, liên lạc với chủ tàu gây ra tai nạn trên để đòi bồi thường cho gia đình anh. Bởi tàu của nhà anh vừa hết hạn bảo hiểm, chưa kịp mua mới thì xảy ra tai nạn. Nếu không được bồi thường, gia đình anh không chỉ phá sản mà còn nợ nần chồng chất.

Anh cho biết: “Riêng xác tàu trị giá 2,8 tỷ đồng. Nếu tính tất cả trang thiết bị đánh bắt trên tàu thì trị giá 3,7 tỷ đồng. Cả nhà tôi với mấy chục miệng ăn đều chỉ trông chờ vào con tàu này”.

Theo anh Hương, ngày 23/9 anh đã ra trình báo tại Cảng vụ Nha Trang (vì huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa) nhưng đơn vị này yêu cầu đến trình báo tại cảng vụ địa phương quản lý tàu trước. Chiều 23/9, anh Hương đã vào lại Bình Thuận để trình báo Cảng vụ Bình Thuận.

Cũng trong ngày 23/9, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã đề nghị Cục Kiểm ngư Việt Nam phối hợp cùng Bộ Ngoại giao truy tìm tung tích con tàu gây ra tai nạn trên, đòi lại quyền lợi cho ngư dân Bình Thuận.

 

Tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Trường Sa

Anh Thạch phản ánh vụ việc với báo chí
Anh Thạch phản ánh vụ việc với báo chí

Đó tàu cá KH-95797-TS của anh Trần Khắc Thạch (SN 1979), trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 23/9, trao đổi với báo chí, anh Thạch cho biết đã trình báo vụ việc nói trên lên Đồn Biên phòng Cầu Bóng, thuộc Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa.

Theo trình bày của anh Thạch, vào trưa ngày 9/9, tàu cá KH-95797-TS cùng 6 thuyền viên đang thả trôi ở vùng biển Trường Sa thì bị một tàu hàng của nước ngoài đâm vào mạn. Trong tích tắc, tàu cá của anh Thạch bị chìm xuống biển. May mắn, 6 thuyền viên đã được tàu cá KH-96084-TS của ông Trần Bè đánh bắt ở gần đó ứng cứu kịp thời. Ngay sau đó, có hơn 20 tàu cá khác đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm xác tàu cá bị nạn nhưng bất thành.

“Ước tính thiệt hại gần 1,3 tỉ đồng, trong đó con tàu khoảng 800 triệu đồng; ngư lưới cụ, máy móc gần 500 triệu đồng”, chủ tàu cá bị nạn cho biết.

Được biết, chiếc tàu hàng nước ngoài đã được các tàu cá khác ghi hình. Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ việc.

Viết Hảo

 

Tùng Nguyên