1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu Hòa Bình thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 1/9, trên hành trình qua 18 quốc gia, tàu Hòa Bình (Nhật Bản) với 400 thành viên đến từ các quốc gia: Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Philipin… đã cập cảng Tiên Sa, tham quan Đà Nẵng.

Tàu Hòa Bình thăm Đà Nẵng - 1

Các thành viên trên tàu Hòa Bình giao lưu với nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng
 
Các thành viên trong đoàn đã đến thăm và giao lưu với các nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh (Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng). Hầu hết các thành viên trong đoàn là những người còn sống sót trong hai trận bom Hiroshima và Nagasaki.

 

Tại buổi giao lưu, một số nạn nhân còn sống sót trong hai trận bom nguyên tử đã cho mọi người xem một số bức tranh mà họ đã vẽ về trận bom nguyên tử năm xưa. Vì thế, mục đích của chuyến đi này là kêu gọi hòa bình, một thế giới không vũ khí hạt nhân…

 

Các thành viên trên tàu cũng đi thăm Trẻ em khuyết tật Đà Nẵng, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm và mua sắm tại chợ Hàn, may áo dài và giao lưu với Hội Liên hiệp thanh niên Đà Nẵng.

 

Đến 17 giờ 40 cùng ngày, các thành viên trở về tàu.

 

Khánh Hồng