1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Tàu đi Phú Quốc hỏng máy trong cơn giông, hàng trăm người hoảng loạn

(Dân trí) - Đầu giờ chiều hôm qua (8/5), một tàu khách đi từ TP Rạch Giá đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã bị hỏng máy, thời điểm đó xuất hiện giông gió nên hàng trăm hành khách trên tàu hoảng loạn.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Tố Nga – Giám đốc kinh doanh hãng tàu khách Superdong - cho biết, chiếc tàu gặp sự cố là tàu Superdong III, khởi hành lúc 13 giờ đi từ TP Rạch Giá ra huyện đảo Phú Quốc. Khi tàu chạy đến đảo Hòn Tre thì bị hỏng máy. Lúc này giông gió xuất hiện nên làm 240 hành khách trên tàu hoảng loạn.

Ngay lúc đó, thuyền trưởng báo về công ty điều tàu lai dắt tàu Superdong về cảng Rạch Giá.

Chiếc tàu Superdong III gặp sự cố giữa biển làm hàng trăm hành khách hoảng sợ (ảnh minh họa)
Chiếc tàu Superdong III gặp sự cố giữa biển làm hàng trăm hành khách hoảng sợ (ảnh minh họa)

Bà Nga thông tin thêm, do những tàu khác của công ty đang hoạt động và việc rời bến cần thông qua các thủ tục nên mất gần 3 giờ, chiếc tàu Superdong III mới được lai dắt vào đến cảng TP Rạch Giá.

Theo bà Nga, khi tàu cập cảng, công ty đã cử nhân viên đến xin lỗi hành khách về sự cố, thăm hỏi, phát nước uống và bánh cho hành khách. Đồng thời công ty cũng hoán đổi vé cho hành khách vào chuyến tàu sáng mai đi Phú Quốc.

Sáng nay 9/5, toàn bộ số khách bị kẹt lại Rạch Giá đã được công ty đưa đến Phú Quốc.

Thời gian gần đây luồng dẫn vào cảng Rạch Giá bị cạn nên tàu thuyền ra vào rất khó khăn
Thời gian gần đây luồng dẫn vào cảng Rạch Giá bị cạn nên tàu thuyền ra vào rất khó khăn

Liên quan sự cố máy hỏng, bà Nga khẳng định số tàu của hãng tuân thủ nghiêm ngặt về đăng kiểm, bảo dưỡng… Bà Nga cho rằng thời gian gần đây luồng rạch dẫn vào cảng rất cạn nước nên đây là nguyên nhân chính dẫn đến tàu Superdong gặp sự cố.

Bà Nga cho biết sẽ báo cáo cụ thể với Ban giám đốc công ty để sớm trình với ngành chức năng tỉnh khắc phục tình trạng nêu trên.

Nguyễn Hành