1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Tàu chở 15 ngư dân gặp nạn, mất liên lạc trên biển

(Dân trí) - 7h sáng 19/10, tàu Hòa Hải - 0106 do ông Nguyễn Ngọc Sính (ở Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trong khi đi biển đã bị sóng đánh vỡ thuyền, may mắn được tàu Hải quân Brunei cứu hộ an toàn.

Tàu Hòa Hải - 0106 bị sóng biển đánh vỡ tại tọa độ 06o22’ độ Vĩ Bắc, 113o14’06” độ Kinh Đông; trên tàu có 15 lao động đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa.

Bị đánh vỡ thuyền, các thuyền viên cố vượt sóng to gió lớn và cuối cùng tấp vào bãi Louisa (Malaysia), sau đó leo lên cabin phát tín hiệu cầu cứu. Nhận được tín hiệu, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhanh chóng can thiệp và cầu cứu các nước trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ tàu. Sau đó tàu Hòa Hải được tàu Hải quân Brunei cứu hộ an toàn.

Sau khi đã được giúp trú bão an toàn, ông Sính đã liên lạc về tổng đài ở thành phố Hồ Chí Minh báo cáo sự việc. Tuy nhiên từ chiều 19/10, chính quyền và gia đình không thể liên lạc được với các ngư dân trên tàu Hòa Hải.

 

Sáng nay 20/10, ông Trần Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Lý Sơn đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, làm việc với các cơ quan chức năng để xác định địa điểm mà Hải quân Brunei đưa ngư dân trên tàu 0106 Hòa Hải vào tạm trú; đồng thời can thiệp để sớm đưa 15 ngư dân trên tàu về địa phương an toàn.
 
Được biết, tàu Hòa Hải - 0106 có công suất hoạt động 300CV, chủ yếu khai thác quặng, đặc biệt là kim loại sắt. Tàu Hòa Hải xuất phát được 9 ngày thì gặp nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 6 - bão Megi.
 

Trên vùng biển Hoàng Sa hiện còn có 8 tàu cá của Quảng Ngãi đang hoạt động với 117 ngư dân huyện đảo Lý Sơn. Trong số 8 tàu cá này có tàu QNg 96399 TS do ông Nguyễn Chín, ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn, đã chống lệnh điều động của Bộ đội Biên phòng đến nơi trú bão Megi.

 

Danh sách 8 tàu cá với 117 lao động đang mắc bão Megi ở Hoàng Sa:

1. Tàu 96239, thuyền trưởng Lê Dìa, 10 lao động

2. Tàu 66013, thuyền trưởng Bùi Văn Bình, 13 lao động

3. Tàu 96257, thuyền trưởng Phạm Văn Bình, 15 lao động

4. Tàu 96275, thuyền trưởng Dương Quyên, 17 lao động

5. Tàu 96365, thuyền trưởng Phùng Hữu Toan, 16 lao động

6. Tàu 96554, thuyền trưởng Lê Đủ, 15 lao động

7. Tàu 96399, thuyền trưởng Nguyễn Chín, 14 lao động

8. Tàu 96545, thuyền trưởng Nguyễn Năm, 17 lao động

 

Hồng Long