1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu cá không người lái trôi dạt trên biển, 2 vợ chồng mất tích

Dương Nguyên

(Dân trí) - Anh Toán cùng vợ điều khiển tàu cá ra khơi đánh bắt hải sản rồi mất tích. Ba ngày qua, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm song chưa có kết quả.

Ngày 19/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô, phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên biển.

Nạn nhân là anh Dương Văn Toán (SN 1985) và chị Phạm Thị Làn (SN 1988), trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Tàu cá không người lái trôi dạt trên biển, 2 vợ chồng mất tích - 1

Người dân tìm kiếm hai vợ chồng gặp nạn trên biển (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khuya 16/3, anh Toán cùng vợ sử dụng tàu cá 90CV, dài 9m đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Kỳ Anh. Sau đó, người thân không thấy họ trở về như thường lệ.

Trưa hôm sau (17/3), người dân phát hiện tàu cá của anh Toán trôi dạt tại khu vực Hòn Chim, thuộc đảo Sơn Dương, cách bờ biển Cảng Sơn Dương khoảng 5 hải lý. Họ không thấy ai trên tàu, chỉ có một số ngư lưới cụ.

Cơ quan chức năng địa phương nhận định vợ chồng anh Toán đã gặp nạn trên biển, bị sóng lớn cuốn mất tích.

Tàu cá không người lái trôi dạt trên biển, 2 vợ chồng mất tích - 2

Lực lượng biên phòng phối hợp cùng người dân địa phương tìm kiếm hai người gặp nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, trạm kiểm soát biên phòng thông báo vụ việc cho ngư dân địa phương, các chủ phương tiện tàu, thuyền trên biển biết tin để phối hợp tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cũng mở rộng tìm kiếm tại vùng biển thuộc thị xã Kỳ Anh song đến nay chưa có kết quả.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên biển đang rất xấu, sóng to gió lớn khiến việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.