1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Tàu cá bị sóng lớn đánh vào ghềnh đá, 9 ngư dân gặp nạn

(Dân trí) - Chiều 5/12, tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Bình Định, một tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định đã bị sóng lớn đánh vào ghềnh đá làm hỏng vỏ tàu.

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ - 96120 của bà Nguyễn Thị Trang, trú ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), do ông Nguyễn Tấn Lợi (quê Nha Trang) làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân đang hành nghề đánh cá ngừ đại dương thì gặp sóng lớn.

 

Thấy sóng biển lớn, ông Lợi chủ động cho tàu vào đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa) để tránh sóng nhưng do sóng lớn, trên đường đi tàu bị sóng đánh vào ghềnh đá làm hỏng vỏ tàu, bị nước tràn vào.

 

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn Bộ đội Biên phòng Bình Định đã thông báo với các phương tiện đánh bắt gần đó đồng thời phối hợp với Vùng 4 Hải quân đến cứu các ngư dân gặp nạn.

 

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn của vùng 4 Hải quân đã tiếp cận được tàu cá và 9 ngư dân gặp nạn.
 
Cùng ngày, theo tin từ Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, lúc 19 giờ ngày 5/12, đơn vị nhận được tin cầu cứu của chủ tàu Nguyễn Trường Yên (trú tỉnh TT - Huế), thông báo tàu TTH- 9559 bị chết máy, hư hỏng đang trôi dạt trên biển, vùng giáp ranh giữa Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, trong điều kiện thời tiết bất lợi, trên tàu có 6 ngư dân. Ngay lập tức, Biên đội Biên phòng Đà Nẵng đã liên hệ với các tàu đánh bắt gần khu vực tàu TTH- 9559 gặp nạn đến ứng cứu.

Hơn 10 phút sau, tàu Đna- 90351 do ông Lê Văn Chiến làm thuyền trưởng đã tiếp cận được tàu gặp nạn và tiến hành đưa 6 ngư dân sang tàu Đna- 90351, đồng thời lai dắt tàu gặp nạn vào cảng Thuận Phước (TP Đà Nẵng) an toàn. 

 

Doãn Công - Khánh Hồng