1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tập trung khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại miền Trung

(Dân trí) - Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, các dự án rà phá bom mìn bảo đảm an toàn cho nhân dân sẽ tập trung tại các địa phương miền Trung.

Theo thống kê, sau nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, số lượng bom mìn, vật nổ hiện vẫn còn ẩn nấp khắp Việt Nam là khoảng 800.000 tấn.

Cũng theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau chiến tranh đến năm 2.000, cả nước đã có hơn 100.000 người chết và bị thương do bom mìn sót lại, bình quân mỗi năm có gần 4.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Ước tính đến năm 2008, Việt Nam mới giải quyết được trung bình 20.000ha/năm, chiếm khoảng 3,28% diện tích bị ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, tình trạng ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam còn rất nặng nề.

Vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đang được Chính phủ ưu tiên đặc biệt; hàng nghìn tỷ đồng đã chi ra từ ngân sách quốc gia để khắc phục hậu quả. Mới đây nhất Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2011 đến 2015 (gọi tắt là Chương trình 504) đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, từ 2011 - 2015, nhà nước sẽ tập trung điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên phạm vi toàn quốc; triển khai các dự  án rà phá bom mìn bảo đảm an toàn cho nhân dân, tập trung vào các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… phấn đấu đạt diện tích 500.000 ha trong 5 năm tới. Tiếp theo, từ sau năm 2015, sẽ triển khai tập trung các dự án rà phá làm sạch bom mìn và hỗ trợ nạn nhân bom mìn trên quy mô rộng hơn. 

P. Thanh