1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam giảm mạnh nhất kể từ khi tái lập tỉnh

Công Bính

(Dân trí) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam năm 2023 dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022; mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 18.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam thẳng thắn nhìn nhận kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho hay đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay; công nghiệp gặp khó khăn, khó phục hồi.

Hdnd-tinh-quang-nam-khai-mac-ky-hop-18_congbinh 1

HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 18, ngày 6/12 (Ảnh: Công Bính).

Tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt dự toán và chỉ bằng 71,6% so với cùng kỳ, ước đạt gần 24 nghìn tỷ đồng, hụt thu hơn 2.700 tỷ đồng so với dự toán. Trong khi đó, năm 2022, tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Nam đạt 31.781 tỷ  đồng.

Các khoản thu ngoài quốc doanh không đạt dự toán là do thu từ ô tô Trường Hải chỉ đạt 9.986 tỷ đồng (dự toán 11.445 tỷ đồng), dẫn đến thu nội địa 2023 không đạt.

Năm 2022, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trường Hải đóng góp cho ngân sách tỉnh Quảng Nam khoảng 15.750 tỷ đồng.

"Nguồn thu từ ô tô Trường Hải chiếm 54,8% dự toán thu nội địa, nên số thu này biến động sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Vì vậy, việc đầu tư để đa dạng hóa các nguồn thu, từng bước giảm dần sự phụ thuộc số thu từ ô tô Trường Hải, tiến tới cân đối ngân sách địa phương một cách bền vững là cần thiết", báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Theo báo cáo, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP ước giảm 8,25%. Quy mô nền kinh tế là 112,5 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2023 khoảng 74 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/người/năm, tăng gần 5%.

Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 21,7%, riêng công nghiệp giảm 24,3%. Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ hơn 4,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hơn 71 nghìn tỷ đồng, tăng 11%.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú năm 2023 đạt hơn 7,5 triệu lượt, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 7.950 tỷ đồng. Thu nhập xã hội từ du lịch khoảng 18.683 tỷ đồng.

Do nguồn thu gặp khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai cũng gặp nhiều khó khăn; đời sống của một bộ phận người lao động, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị tập trung xem xét báo cáo của UBND tỉnh và của các ngành, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực thảo luận; xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan.

Tại kỳ họp này, HĐND xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Hdnd-tinh-quang-nam-khai-mac-ky-hop-18_congbinh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Công Bính).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, ghi nhận những nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

"Quảng Nam cần khắc phục kịp thời, triệt để các hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, đảm bảo công tác tổ chức, biên chế, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ được sắp xếp; thực hiện tốt công tác dự báo, chuẩn bị tốt các điều kiện để sắp xếp đơn vị hành chính  trên địa bàn tỉnh theo quy định", Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.