1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Tăng phí không phải vì danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới

(Dân trí) - Chiều 7/12, Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về vấn đề tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long đang gây bức xúc trong dư luận từ đầu tháng 12 đến nay.

Ông Hồ Chí Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông khẳng định: Không có việc tăng phí tham quan vì vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Việc ra quyết định tăng phí tham quan vào thời điểm ngay sau khi vịnh Hạ Long lọt vào danh sách 7 kỳ quan chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Ông Đức giải thích: Việc điều chỉnh tăng giá vé tham quan du lịch vịnh Hạ Long là một chủ trương của tỉnh Quảng Ninh có từ tháng 11/2010. Mọi trình tự ban hành ra quyết định này đều đúng luật, được Bộ Tài chính chấp thuận về mức giá tăng và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND vào ngày 18/10/2011.
 
Tăng phí không phải vì danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới  - 1

Giá vé tăng gấp đôi khiến du khách bất ngờ. (Ảnh: TPO)

 

Tuy nhiên, các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh đều thừa nhận khuyết điểm khi ban hành và áp dụng quyết định tăng phí tham quan vào một thời điểm quá nhạy cảm là ngay sau khi Quảng Ninh vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đã khiến người dân bức xúc. Thêm vào đó, công tác tuyên truyền về việc tăng phí còn yếu kém nên chưa tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận.

 

Ông Phan Doãn Thức, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Toàn bộ tiền thu từ phí tham quan sẽ được sử dụng tái đầu tư cho việc quản lý, bảo tồn và nâng cấp di sản Vịnh Hạ Long.

 

Theo ông Hồ Chí Đức, việc có lui thời hạn thi hành quyết định tăng phí tham quan là khó vì vấn đề này buộc phải thông qua Hội đồng nhân dân. Từ ngày 7 đến ngày 9/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ họp kỳ thứ 4.

 

Văn Đức

 TTXVN