TPHCM:
Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo
(Dân trí) - “Chúng ta có 90 triệu dân nhưng mới chỉ có 6.700 luật sư, tập trung chủ yếu ở thành thị. Vì vậy hoạt động hỗ trợ tư pháp nói chung đang còn thiếu, đặc biệt là đối với những người nghèo, người các dân tộc vùng sâu vùng xa”.
Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại “Hội nghị về phối hợp trong công tác bảo trợ tư pháp cho người nghèo” do Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức tại TPHCM ngày 15/12.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao họat động của Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã hoạt động sôi nổi và thiết thực trong thời gian qua. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc giúp đỡ cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số. Điều này được thể hiện trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp, về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020… Qua việc trợ giúp pháp lý, người dân hiểu được quyền lợi của mình và pháp lý của nhà nước quy định.
“Chúng ta có 90 triệu dân nhưng mới chỉ có 6.700 luật sư, tập trung chủ yếu ở thành thị. Vì vậy hoạt động hỗ trợ tư pháp nói chung đang còn thiếu, đặc biệt là đối với những người nghèo, người các dân tộc vùng sâu vùng xa”, Phó Thủ tướng nói.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hoạt động của Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam mang ý nghĩa xã hội và nhân văn rất lớn, rất cần sự góp sức chung tay của chính quyền các địa phương cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể. Trong thời gian tới, Hội cần hoạt động tích cực hơn trong việc hỗ trợ tư pháp cho người dân, đặc biệt là người nghèo. Cần phối hợp và liên kết với các cơ quan thực thi pháp luật để hoạt động có hiệu quả, tăng cường bồi dưỡng năng lực và đạo đức của hội viên nhằm nâng cáo chất lượng hoạt động tư pháp, hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo - đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Công Quang