1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược "3 kết nối" Việt Nam - Thái Lan

Tiến Thành

(Dân trí) - Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" diễn ra phù hợp với chiến lược "3 kết nối" mà lãnh đạo cấp cao của cả 2 nước cùng thống nhất, nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác kinh tế chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan". Đây là lần đầu tiên hội nghị diễn ra tại Việt Nam và được tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức với sự tham gia của hơn 400 đại biểu.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược 3 kết nối Việt Nam - Thái Lan - 1

Đại biểu 2 nước Việt Nam - Thái Lan trao đổi về chủ đề năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao tại hội nghị (Ảnh: Phúc Thịnh).

Trong khi đó, ông Nikorndej Balankura, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, đề cập đến chiến lược "3 kết nối" mà các nhà lãnh đạo cấp cao cả 2 nước cùng thống nhất, nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác kinh tế chiến lược Thái Lan - Việt Nam.

"3 kết nối" gồm: Kết nối chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp hỗ trợ lẫn nhau; kết nối nền kinh tế cơ sở, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ với địa phương; kết nối chiến lược phát triển bền vững giữa các chính sách kinh tế sinh học - kinh tế tuần hoàn - kinh tế xanh của Thái Lan và chiến lược phát triển xanh của Việt Nam.

Theo ông Nikorndej Balankura, Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 9 tại Việt Nam và là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam tại ASEAN. 

Hội nghị lần này gồm 2 phiên thảo luận quan trọng về các nội dung: năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao; hành lang kinh tế Đông Tây - Thúc đẩy hợp tác và hội nhập chuỗi cung ứng.

Gần đây, Việt Nam ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo, trong đó tập trung vào khuyến khích phát triển nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là nguồn điện gió, điện mặt trời, sinh khối…

Tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược 3 kết nối Việt Nam - Thái Lan - 2

Các đại biểu Việt Nam - Thái Lan tham quan tại khu trưng bày sản phẩm (Ảnh: Phúc Thịnh).

Đây cũng là vấn đề mà các nhà đầu tư Thái Lan rất quan tâm và nhận thấy cơ hội đầu tư lớn. Hiện các doanh nghiệp Thái Lan đang chờ chính sách xây dựng khung giá phát điện mặt trời, điện gió cũng như thực hiện các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện để tiếp tục đàm phán.

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, đại diện các tỉnh Điện Biên, Nghệ An… đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác đầu tư, chính sách ưu đãi của địa phương để các nhà đầu tư Thái Lan tìm hiểu.

Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" lần thứ nhất là bước đi quan trọng để tăng cường sự kết nối giữa Thái Lan và Việt Nam trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện cho cả 2 nước có thể đạt được mục tiêu thương mại 25 tỷ USD trong năm 2025 và đưa Thái Lan trở thành nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 5 tại Việt Nam trong tương lai gần.

Trong khuôn khổ Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan", doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam và Thái Lan đã chủ động gặp gỡ, kết nối theo hình thức trực tiếp, trực tuyến để cùng hợp tác trên các lĩnh vực.