1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tăng án cho “ông trùm” buôn lậu gỗ quý sang Trung Quốc

(Dân trí) – Để xuất được gỗ quý số lượng khủng qua Trung Quốc, trùm gỗ lậu Nguyễn Văn Hòa đã dùng nhiều “quái chiêu”, tổ chức phạm tội bằng các thủ đoạn tinh vi và cấu kết chặt chẽ để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 19/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận kháng nghị tăng án của VKSND TPHCM đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Hòa (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi, Bình Dương) và Mạc Văn Nguyện (nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Nguyên) phạm tội “Buôn lậu”.

Từ đó, tòa phúc thẩm tăng án đối với Hòa từ 16 năm lên 19 năm tù, Nguyện từ 12 năm lên 15 năm tù. Các bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạc nhưng đã bị tòa phúc thẩm tuyên y án gồm: Châu Ơn (nguyên nhân viên Công ty Châu Minh), Võ Tuấn Hải (nguyên phó giám đốc Công ty Châu Minh) mỗi người 4 năm tù.Bị cáoNguyễn Thế Văn (nguyên là nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng sài Gòn khu vực I (Cảng Cát Lái) bị phạt y án 12 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lý do để HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị tăng nhẹ hình phạt các bị cáo vì Hòa, Nguyện là những kẻ cầm đầu đường dây buôn gỗ lậu. Chúng đã cấu kết đồng phạm lập ra đường dây buôn lậu gỗ với quy mô lớn, tổ chức phạm tội bằng thủ đoạn tinh vi, lại chủ động mốc nối chặt chẽ với cơ quan nhà nước cùng giúp các bị cáo làm ăn trót lọt. Đồng thời, giá trị hàng hóa phạm tội lớn.
Tăng án cho “ông trùm” buôn lậu gỗ quý sang Trung Quốc - 1
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, đây là vụ buôn lậu gỗ với quy mô rất lớn, tổ chức phạm tội bằng các thủ đoạn tinh vi, cấu kết chặt chẽ để qua mặt cơ quan chức năng mà người cầm đầu đường dây buôn lậu gỗ này là Nguyễn Văn Hòa.

Cuối tháng 12/2006 đến giữa tháng 6/2007, Hòa đã tổ chức mua gom một số loại gỗ quý như gỗ trắc, cẩm lai không có giấy tờ. Sau đó, đóng thành 103 container rồi tập kết tại các kho thuê của đơn vị quân đội, doanh nghiệp nhà nước để tránh bị phát hiện. Để có thể trót lọt qua cửa hải quan, Hòa móc nối với Xuyến, Nguyện, Nam khai báo gian dối là bột xơ dừa, lưới xơ dừa, hoa văn cửa bằng gang… Hòa thỏa thuận chung chi cho các đối tượng này là 1.700 USD/container nếu xuất khẩu trót lọt. Bằng thủ đoạn này, Hòa đã xuất khẩu trót lọt 93 container gỗ trắc, cẩm lai sang Trung Quốc.

Ngày 14/6/2007, khi đang làm thủ tục xuất tiếp 10 container gỗ núp dưới danh nghĩa mặt hàng lưới xơ dừa, cơ quan điều tra đã kiểm tra phát hiện vụ buôn lậu này. Theo HĐXX, đường dây này đã buôn lậu hơn 1,7 triệu m3 gỗ trắc, cẩm lai với tổng giá trị gần 26 tỉ đồng.

Công Quang