1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Tận mắt chiêm ngưỡng kho báu vua Hàm Nghi ban tặng

(Dân trí) - Cả ngàn người dân Hương Khê – Hà Tĩnh mong đến ngày 07 tháng giêng âm lịch, ngày truyền thống mở kho báu của vua Hàm Nghi ban tặng ra xem. Họ coi đây là ngày tìm lộc đầu năm có một không hai.

Hàng ngàn người đủ sắc màu quần the, áo gấm đã kéo về nhà đạo chủ Nguyễn Khắc Tùng, nơi cất giữ báu vật của vua Hàm Nghi (từ năm 1885). Cả khu vườn rộng gần 1 ha không còn chỗ chen chân. Các cụ ông, cụ bà, các nam thanh, nữ tú cẩn trọng dắt tay nhau... đến bàn thờ nhà Vua để tận mắt chiêm ngưỡng những báu vật Vua ban, nhân ngày đầu năm.

Sau khi đạo chủ làm các thủ tục như dâng hiếu sở, hương hoa, bài vị, cúng bái trước bàn thờ nhà Vua xong, các báu vật được bày ra trước bàn thờ như: 2 thanh bảo kiếm, bộ áo hoàng bào, đai lưng. Bộ đạo sắc bằng giấy bản còn giữ được như mới nguyên đựng trong ống gỗ tiện, chùm lục lạc đồng đen gắn ở màn nơi vua nằm được đựng trong hộp gỗ nhỏ sơn son thiếp vàng.

Dòng người tấp nập trong lễ hội rước báu vật của vua Hàm Nghi
Dòng người tấp nập trong lễ hội rước báu vật của vua Hàm Nghi
 
Giây phút hồi hộp, thiêng liêng nhất được mọi người chú ý là lúc đạo chủ (người đương chức giữ kho báu của nhà vua) dùng hai đồng tiền cổ để xin quẻ sấp ngửa. Sau đó, kho báu là một két bạc bằng sắt được mở ra. Đạo chủ lần lượt đặt các báu vật lên nắp hộp gỗ nhỏ, mọi người nhìn thấy rõ 3 con voi bằng vàng tỏa ánh hào quang rực rỡ. Con voi lớn đầu đàn với tư thế xung trận, vòi cuộn tròn như để lấy đà tấn công kẻ địch. Hai con voi còn lại ở tư thế thư thái như khi thắng trận trở về. Người dân đến tham quan thỏa sức chụp ảnh qua các phương tiện ghi hình và điện thoại mong ghi nhận được những hình ảnh báu vật thiêng liêng đầu năm mà người dân Phú Gia lưu giữ gần hai thế kỷ.

Lễ nghi đầu Xuân hằng năm này với tâm niệm của mọi người cầu mong cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ruộng vườn, nương rẫy tốt tươi, con cháu học hành đỗ đạt và người dân xem đây là ngày hái lộc đầu năm.

Dưới đây là một số hình ảnh nghi lễ:
 
  
Đoàn rước tiến vào Thành Sơn nơi đại bản doanh của Nhà vua  
Đoàn rước tiến vào Thành Sơn, nơi đại bản doanh của Nhà vua  
 
Lễ dâng hương tại đền thờ vua Hàm Nghi ở xã Phú Gia nơi được công nhận là Di tích lich sử Quốc gia
Lễ dâng hương tại đền thờ vua Hàm Nghi ở xã Phú Gia, nơi được công nhận là Di tích lich sử Quốc gia
 
Lễ hội rước báu vật bàn giao đạo chủ mới
Lễ hội rước báu vật bàn giao đạo chủ mới
 
Vợ Đạo chủ vinh dự được đội báu vật của vua lên đầu
Vợ Đạo chủ vinh dự được đội báu vật của vua lên đầu
 
Chụp ảnh báu vật
Chụp ảnh báu vật
 
Tận mắt chiêm ngưỡng báu vật Voi vàng của Vua
Tận mắt chiêm ngưỡng báu vật Voi vàng của Vua

Minh Chiến