1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tạm ngưng xây dựng công viên Ama Thuột trên khu “đất vàng”

(Dân trí) - Do ngân sách của địa phương còn gặp nhiều hạn hẹp nên UBND tỉnh Đắk Lắk đã tạm ngưng dự án xây dựng công viên, khu di tích Ama Thuột để kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), xã hội hóa.

Dự án xây dựng công viên Ama Thuột (nay đổi tên là công viên Buôn Ma Thuột) được UBND tỉnh Đắk Lắk quy hoạch khu đất rộng 2,83 ha tại địa chỉ 70 Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) – đây là khu đất trung tâm của thành phố để đầu tư, xây dựng công viên, lập khu di tích Ama Thuột để phục vụ cộng đồng.


Khu “đất vàng” với gần 3ha nằm trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hiện vẫn đang để hoang

Khu “đất vàng” với gần 3ha nằm trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hiện vẫn đang để hoang

Khu đất “đất vàng” này trước đây là trụ sở của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk nhưng đã chuyển đi nơi khác. Trong khuôn viên này có gốc cổ thụ có ụ đất rộng và cao, nghi là mộ của tù trưởng Ama Thuột – là vị tù trưởng của đồng bào Êđê và cũng là xuất xứ của địa danh Buôn Ma Thuột ngày nay.

Dự án sẽ bao gồm khu mộ Ama Thuột, khu thể thao, nhà truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số, khu dịch vụ...

Ông Đinh Xuân Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk - cho biết, do ngân sách địa phương hạn hẹp nên dự án phải tạm ngưng lại. Mới đây, UBND đã đưa dự án này vào danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), xã hội hóa.

Cũng theo ông Hà, đã có một công ty xây dựng trên địa bàn đề xuất lập dự án, xây dựng công viên Buôn Ma Thuột với hình thức “đổi đất lấy hạ tầng” nhưng hiện tỉnh chưa quyết định việc sẽ chỉ định đơn vị này sẽ thực hiện dự án theo hay đấu thầu công khai.

Còn theo ông Đặng Gia Duẩn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, Sở này đề xuất sẽ bỏ toàn bộ kinh phí trên 50 tỉ đồng để xây dựng công viên Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, trong đề xuất của doanh nghiệp còn có ý định xây dựng thêm các hạng mục kinh doanh, tiệm rửa xe… nên Sở không đồng ý với những hạng mục này.

“Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ xây dựng nơi đây thành một công viên cộng đồng, có yếu tố di tích, văn hóa. Doanh nghiệp xây dựng có thể thêm hạng mục bán hàng lưu niệm, quán cà phê nhưng việc đầu tư cơ sở hạ tầng khác là không nên", ông Duẩn nhấn mạnh.

Thúy Diễm