1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tạm giam chủ “đại lý” thuốc lá lậu

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thị Nga (SN 1950, ở ngõ 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng) về tội buôn bán hàng cấm theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Tạm giam chủ “đại lý” thuốc lá lậu - 1
Chủ “đại lý” thuốc lá lậu vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam.
 
Trước đó, vào khoảng 6h45 ngày 30/7, Đội chống buôn lậu - Phòng CSĐT về TTQLKT và Chức vụ (PC46 - CATP) đã khám phá một kho thuốc lá lậu được ngụy trang khá kỹ trong ngõ nhỏ số 33 Hàng Hành.

Tổ công tác có mặt đã bắt quả tang chủ lô hàng là Bùi Thị Nga (SN 1950, ở phố Hàn Thuyên) đang vận chuyển 282 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc. Bà Nga thường ngồi bán thuốc tại khu vực ngã 3 Hàng Hành giáp với Lương Văn Can với một mẹt thuốc lá di động có thể giấu vào gốc cây, góc tường bất kỳ lúc nào khi phát hiện lực lượng chức năng.

Nơi dùng làm kho chứa hàng của bà Nga là một căn bếp chỉ rộng chừng 3m2 đi thuê, nằm sâu trong ngõ nhỏ của nhà số 33 Hàng Hành. Tại đây, các cây thuốc được nguỵ trang khá kỹ trong các hộp các-tông, nhét trong tủ, để lẫn với nhiều vật dụng bếp khác, khiến công việc kiểm đếm của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.
 
Tạm giam chủ “đại lý” thuốc lá lậu - 2
Hàng ngàn bao thuốc lá lậu được giấu trong căn bếp nhỏ để khiến lực lượng chức năng khá vất vả.

Ước tính ban đầu, kho thuốc lá trên chứa khoảng hơn 3.000 bao thuốc lá các loại, trong đó nhiều nhất là thuốc Esse với đủ các dòng như Esse xanh, Esse đỏ, Esse golden…. Bên cạnh đó còn hàng loại các loại thuốc ngoại cao cấp khác như thuốc 555 ghi xuất xứ từ châu Âu, xì gà hạng sang có giá trên thị trường tới hơn 100 USD/1hộp…

Vào thời điểm kiểm tra, bà Nga không trình ra được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Điều tra mở rộng, các trinh sát Đội chống buôn lậu - phòng PC 46 đã kiểm tra và thu giữ một khối lượng thuốc lá lớn tương tự tại nhà riêng của Bùi Thị Nga trên phố Hàn Thuyên. Tổng số thuốc lá nhập lậu bị cơ quan công an thu giữ gần 8.000 bao.
 
Tạm giam chủ “đại lý” thuốc lá lậu - 3
Đây là trường hợp buôn bán thuốc lá lậu đầu tiên bị xử lý hình sự tại Hà Nội.

Tiếp tục xác minh, cơ quan công an làm rõ bà Nga đã có 1 tiền án và 1 tiền sự về tội buôn bán hàng cấm (thuốc lá ngoại nhập lậu).

Đây là trường hợp buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu đầu tiên bị xử lý hình sự trên địa bàn Hà Nội kể từ khi Chính phủ có Nghị định số 43/2009/NÐ-CP ngày 7/5/2009 quy định thuốc lá nhập lậu là hàng hóa cấm kinh doanh.

Tiến Nguyên