1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

(Dân trí) - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ tri ân những hùng binh xứ Quảng cách đây gần 400 năm, đã quên mình vượt sóng ra Hoàng Sa, dựng bia chủ quyền lãnh thổ và khai thác hải vật.

Hải đội Hoàng Sa được thành lập vào thời đầu dựng nước của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, hoạt động liên tục suốt 4 thế kỷ để đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền theo lệnh của chúa Nguyễn và các triều Nguyễn sau này.


Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

Ngày 29/6 tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam bên hồ Đồng Mô, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa lần đầu tiên được tái hiện bởi chính người dân Quảng Ngãi nhằm tri ân những hùng binh đã hi sinh thuở ấy, đồng thời khơi dậy tinh thần bất khuất, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã trở thành ngày hội lớn không chỉ của người dân huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi, mà còn là ngày hội chung của nhưng người dân ven biển cả nước.

Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

Theo tư liệu để lại trên đảo Lý Sơn, các suất đinh đi Hoàng Sa nhiều nhất là người làng An Vĩnh trên đảo. Có 70 định suất, được phân đều cho các họ tộc, không phân biệt tiền hiền hay hậu hiền theo nguyên tắc luân phiên nhau.

Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

Nghi lễ chính gồm có hát múa bá trạo hầu thần, tái hiện lễ chánh tế khao lề thế lính, lễ thả thuyền và hình nhân thế mạng. Trong ảnh là màn hát múa bá trạo hầu thần.

Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

Thầy pháp sư cùng các vị bô lão thực hiện nghi lễ cáo các vị tiền hiền, cúng giỗ cho người không trở về và nguyện cầu chư vị gia che chở cho những người đi biển được bình an.

Tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

Có 5 thuyền khao lề và hình nhân thế mạng cùng linh vị, heo, gà, xôi, hoa quả... trong nghi lễ này. Thầy pháp sư đang vung gạo muối chuẩn bị kết thúc lễ tế lính.

Tiếp đến lễ rước và thả thuyền khao lề cùng hình nhân thế mạng ra biển (tại đây là hồ Đồng Mô).

Tiếp đến lễ rước và thả thuyền khao lề cùng hình nhân thế mạng ra biển (tại đây là hồ Đồng Mô).

Thầy pháp sư sẽ đi cùng đội rước thuyền ra tận nơi thả, vừa đi vừa làm phép và lầm rầm cầu khấn.

Thầy pháp sư sẽ đi cùng đội rước thuyền ra tận nơi thả, vừa đi vừa làm phép và lầm rầm cầu khấn.

Lễ thả thuyền và hình nhân thế mạng với ý nghĩa cầu bình an cho các binh phu Hoàng Sa.

Lễ thả thuyền và hình nhân thế mạng với ý nghĩa cầu bình an cho các binh phu Hoàng Sa.

Lễ thả thuyền và hình nhân thế mạng với ý nghĩa cầu bình an cho các binh phu Hoàng Sa.

Khi lễ thả thuyền khao lề hoàn thành, mọi người cùng nhau vui chơi trong phần hội bài chòi kết thúc lễ hội.

Hữu Nghị