1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Suýt mất 1.500 USD vì mải... massage

(Dân trí) - Sáng 23/8, TAND Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt hai bị cáo là nhân viên massage kiêm “nghề hai ngón” Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1978, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang) và Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1988, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang).

Suýt mất 1.500 USD vì mải... massage - 1

Thủy (áo đỏ) trước vành móng ngựa và Yến (áo vàng).
 
Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 12 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

 

Theo cáo trạng, trưa ngày 13/3/2011, Trần Thanh Tùng, Phan Anh Quân, Nguyễn Trọng Nhơn được hai người xe thồ (chưa xác  định) dẫn tới tiệm massage Bảo Ngọc tại 122 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang. Khi vào tiệm, Yến nói anh Tùng, Quân, Nhơn mua vé rồi dẫn cả ba vào phòng để cho nhân viên Gái, Mai, Ngọc (cả ba đều chưa xác định) phục vụ.

 

Sau khi massage được khoảng 15 phút, nghe tiếng vỗ lưng phát ra từ phòng anh Tùng, Thủy, Yến hiểu là khách hiện không chú ý đến tài sản. Yến và một người xe thồ đứng ngoài cảnh giới còn Thủy và một người xe thồ đi vào phòng massage. Khi vào phòng, thấy anh Tùng nằm úp mặt xuống giường nên Thủy lục túi quần của anh Tùng đang treo trên móc lấy 1.500 USD bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài.

 

Sau khi massage xong, anh Tùng, Quân và Nhơn được xe thồ chở về khách sạn. Khi về tới nơi, anh Tùng phát hiện bị mất 1.500 USD nên đã đến Công an phường Phước Hòa trình báo. Sau đó, tại Công an phường, Thủy đã giao nộp số tiền trên. Riêng đối với Gái, Mai, Ngọc và hai người đi xe thồ, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

 

Trịnh Anh