1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Suýt chết thảm vì chạy cắt mặt máy bay VNA

Chiếc máy bay ATR 72 đang chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông chạy cắt qua máy bay sang phía động cơ bên phải. Cơ trưởng kịp thời tắt khẩn cấp động cơ khi người này chỉ còn cách mũi máy bay có 6 m.

Cục Hàng không Việt Nam vừa nhận được báo cáo nóng của sân bay Buôn Ma Thuột về một sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bay.

 

Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, chuyến bay VN 1600 của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) từ Buôn Ma Thuột đi Hà Nội chiều 14/10 đang chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông chạy cắt qua máy bay sang phía động cơ bên phải.

 

Suýt chết thảm vì chạy cắt mặt máy bay VNA - 1
Người đàn ông suýt bị hút vào cánh quạt chiếc ATR 72 - Ảnh minh họa

 

Sức hút từ động cơ máy bay mạnh tới mức suýt hút người đàn ông này vào cánh quạt. Rất may là người này chỉ bị thương nhẹ do cơ trưởng kịp thời phát hiện, tắt khẩn cấp động cơ.

 

Lúc đó, người đàn ông chỉ còn cách mũi máy bay có 6 m. Nếu cơ trưởng không phát hiện và xử lý kịp thời người này sẽ bị hút vào cánh quạt đang quay tít.

 

Chuyến bay phải hoãn khoảng 3 giờ để xử lý sự cố.

 

Người đàn ông lọt vào sân bay đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

 

Ông Lại Xuân Thanh cho biết, sân bay Buôn Ma Thuột đã được xây hàng rào theo quy định nhưng một số vị trí tiếp giáp nhà dân chưa được khép kín, người và súc vật vẫn có thể xâm nhập sân bay.

 

Theo quy trình an ninh hàng không, trước khi có chuyến bay cất/hạ cánh, đơn vị quản lý sân bay phải thực hiện kiểm tra đường băng, chia người chốt chặn, cảnh giới tại các vị trí quan trọng cho đến khi chuyến bay đến/đi cất hạ cánh an toàn.

 

Cục Hàng không Việt Nam đã giao Cảng vụ hàng không Miền Trung kiểm tra lại quy trình an ninh an toàn của chuyến bay nói trên và báo cáo trong thời gian sớm nhất.

 

Hiện tượng người và súc vật xâm nhập vào sân bay, đe dọa an ninh an toàn chuyến bay đã từng xảy ra tại một số sân bay trong nước, nhất là sân bay địa phương chưa có hàng rào kín.

 

Vụ việc xảy ra gần đây nhất là hồi tháng 6-2011, kiểm soát viên không lưu phát hiện có một người chạy cắt ngang đường băng ngay khi chiếc máy bay ATR 72 của Vietnam Airlines chuẩn bị nhận lệnh hạ cánh tại sân bay Phú Quốc.

 

Theo T.Hà

 Người lao động