1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Sông Hồng lại sủi bọt và bốc mùi khác thường

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, dòng sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lại xuất hiện bọt trắng và bốc mùi khó chịu khác thường.

Đặc biệt là sáng sớm ngày hôm nay, 16/3, người dân đi qua cầu Phố Mới nhìn xuống sông Hồng sẽ thấy nước sông nổi váng bọt trắng dày đặc, dòng sông có màu đục rất khác lạ so với bình thường.

 

Tìm hiểu hiện tượng khác lạ trên, chúng tôi đã đi xuống bờ sông Hồng nằm ở phía phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) và hít phải mùi hôi thối của bã sắn bị ngâm lâu trong nước, bốc lên nồng nặc.
 
Sông Hồng lại sủi bọt và bốc mùi khác thường

Bọt trắng trôi dạt vào ven bờ sông Hồng thuộc địa phận tổ 52 , phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. 

 

Ông Phạm Văn, nhà ở tổ 16 phường Nam Cường, chuyên làm nghề khai thác cát sỏi trên sông Hồng phán đoán nước sông có bọt trắng nhiều và bốc mùi khó chịu là do bị ô nhiễm từ những cơ sở sản xuất sắn tươi của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nằm gần thành phố Lào Cai.

 

Hiện tượng này xuất hiện từ 2 - 3 năm nay, năm ngoái báo chí địa phương và Trung ương đã phản ánh nhiều nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

 

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cũng xác nhận thông tin dòng sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Lào Cai ngày 16/3 cạn kiệt hơn nhiều ngày trước và nước sông xuất hiện nhiều bọt trắng, đồng thời bốc mùi khó chịu tương tự như thời gian này năm 2011.

 

Phạm Ngọc Triển