1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bến Tre:

Sóng biển đánh sập nhà, “nuốt” đất của dân

(Dân trí) - Mấy ngày qua, sóng biển cộng với thủy triều đã làm sập 2 căn nhà, phá hủy 5 ha đất trồng hoa màu của người dân ở khu vực Cồn Ngoài (xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Hiện tại nhiều hộ dân đã mất đất, không còn nhà cửa để ở.

Gia đình ông Huỳnh Văn Ngoạt (ngụ ấp Thạnh Hải) có căn nhà kiên cố bị sóng biển đánh sập hôm 12/2. Ông Ngoạt kể lại: “Chiều hôm đó thấy triều cường dâng cao, sóng rất dữ dội nên vợ chồng tôi vào nhà đứa con ở sâu trong đất liền ngủ tạm. Sáng ra, căn nhà bằng gạch đã bị đánh sập từng mảng tường, nhiều đồ đạc cũng bị cuốn ra biển”.

Sạt lở bờ biển ở Bến Tre

Theo ông Ngoạt, gia đình ông bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng do sóng biển gây ra. Đây là lần đầu tiên người dân thấy sóng biển tàn phá khủng khiếp như vậy, cột sóng cao hơn 4 mét đánh vào bờ với lực rất mạnh. Trước đây, căn nhà của ông Ngoạt cách bờ biển gần 1 km nhưng sau mấy chục năm sóng biển đã lấn dần dần, bây giờ “nuốt” luôn căn nhà và nhiều đồ đạc bên trong.


Một đoạn đê bị sạt lở được gia cố tạm thời

Một đoạn đê bị sạt lở được gia cố tạm thời

Mấy ngày nay, đợt khi thủy triều rút, gia đình ông Ngoạt ra thu dọn đồ đạc còn sót lại rồi về nhà đứa con ở tạm. Kế bên nhà ông Ngoạt là đoạn đê dài gần 2 km cũng bị sóng biển cuốn phăng làm thiệt hại hoa màu của nhiều hộ dân. Ngay cả trụ điện bằng bê tông sát bờ biển cũng bị sóng đánh đổ.


Những thân cây dừa trơ trọi vì sóng biển

Những thân cây dừa trơ trọi vì sóng biển


Hàng cây bị sóng biển đánh bật gốc

Hàng cây bị sóng biển đánh bật gốc


Những trụ điện cũng bị đổ chỏng chơ

Những trụ điện cũng bị đổ chỏng chơ

Gia đình ông Trần Văn Tèo có rẫy trồng dưa gang gần bãi biển cũng vừa bị mất trắng gần 1.000 m2 đất. Ông Tèo than: “Trước đây nhà tôi cách bãi biển gần 1 km nhưng bị sóng biển cuốn trôi nên giờ bãi biển đã ở sát bên nhà. Gia đình tôi có 6 công đất trồng dưa nhưng bị cuốn từ từ hiện nay chỉ còn hơn 1 công mà sóng biển mạnh như thế này không biết năm tới có còn đất canh tác hay không”.


Sóng biển phá hỏng nhiều căn nhà kiên cố của người dân

Sóng biển phá hỏng nhiều căn nhà kiên cố của người dân


Căn nhà của ông Ngoạt bị sóng biển cuốn phăng từng mảng tường

Căn nhà của ông Ngoạt bị sóng biển cuốn phăng từng mảng tường

Tại khu vực Cồn Ngoài có 2 hộ dân là hộ ông Mai Văn Kiếm và hộ ông Trần Văn Việt đã mất trắng đất phải đi xứ khác làm thuê. Mấy năm trước ông Kiếm có 4 công đất và ông Việt có 5 công đất trồng hoa màu sát bãi biển nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ diện tích đất đã bị trôi ra biển.

Ông Trần Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận cho biết, đợt sóng biển kết hợp với triều cường mấy ngày nay đã làm sạt lở 2 km bờ đê, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét. Tổng cộng có 25 hộ dân bị ảnh hưởng với thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, 2 căn nhà của dân bị sập, 5 ha hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn.

Theo ông Lâm, nơi đây là điểm nóng của sạt lở bờ biển trong mấy năm qua nhưng năm nay thiệt hại nặng nề nhất. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng với dân gia cố tại thời bờ đê, chờ thủy triều rút sẽ khắc phục hoàn toàn. Đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập 1 triệu đồng để di dời đến nơi khác ở.


Hoa màu của gia đình ông Tèo cũng bị hư hỏng nặng

Hoa màu của gia đình ông Tèo cũng bị hư hỏng nặng

Công trình bờ kè ven biển để chống sạt lở
Công trình bờ kè ven biển để chống sạt lở

Sắp tới, UBND xã sẽ kiến nghị về huyện để lập đoàn khảo sát và có kế hoạch di dời người dân đến nơi an toàn. Hiện tại, khu vực bị sát lở có dự án xây dựng bờ kè nhưng do sóng biển quá lớn nên công trình bị đình trệ. Khi dự án hoàn thành sẽ hạn chế tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở khu vực bờ biển hiện nay.

Minh Giang