1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Sôi động thị trường tiền lẻ

(Dân trí) - Giáp Tết, lượng người có nhu cầu đổi tiền lẻ mới tăng vọt. Các khu chợ đổi tiền trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Tỉ giá “hối đoái” cũng leo thang tỉ lệ thuận với số người đến chợ.

“Chợ” đổi tiền Đinh Lễ (Hà Nội) đông cứng người. Những người “bán tiền” đứng ven đường cùng những bọc tiền lẻ lớn, sẵn sàng phục vụ khách. Phần lớn các loại tiền mệnh giá nhỏ được đưa ra giao dịch tại đây, nói theo cách của những người đổi tiền, là có thể “cạo râu” (nghĩa là mới cứng, liền serie).

 

Loại tiền được bán đắt nhất là tiền có mệnh giá 200 đồng. Người bán cho biết, loại tiền này đổi theo tỉ lệ 2 “ăn” 1, nghĩa là muốn đổi lấy 200 ngàn tiền này thì phải bỏ ra 400 ngàn đồng. Nhiều vị khách mới nghe thế đã vội bỏ đi, không dám thương lượng câu nào.

 

Loại tiền mệnh giá 5.000 đồng cũng rất có giá. Muốn sở hữu 500 ngàn loại tiền này, khách phải bỏ ra từ 750-800 ngàn đồng. Năm nay, do khan hiếm tiền cotton nên ngay cả tiền 5.000 đồng cũ cũng có tỉ lệ đổi rất cao.

 

Tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng có mức giá được đưa ra là 10 “ăn” 8 hoặc 9. Loại tiền này thường được chọn để mừng tuổi, tỉ giá chênh lệch không cao nên rất đắt khách, thậm chí có người đổi vài chục triệu đồng một lúc.

 

Cũng là tiền mệnh giá 10.000 đồng nhưng chất liệu cotton lại được khách “ưu ái” hơn nhiều. Tiền cotton mệnh giá 10.000, cũ, đổi 1 triệu “ăn” 700 ngàn. Một người bán lý giải, tờ tiền này mầu đẹp, mừng tuổi cho trẻ em hay người già đều rất thích; hơn nữa tiền cotton đi “hầu” vẫn có giá hơn.

 

Tại phủ Tây Hồ, các dịch vụ đổi tiền lẻ hoạt động công khai và “bài bản” hơn nhiều so với chợ Đinh Lễ. Các hòm tiền bằng tủ kính được đặt sát ven đường, bày rất nhiều loại tiền để tiện cho khách giao dịch. Tuy nhiên, tỉ giá chênh lệch ở đây lại thấp hơn. Chẳng hạn tiền 200 đồng đổi 3 “ăn” 2; tiền 5.000 đồng đổi 7 “ăn” 5; tiền 1.000 đồng đổi 10 “ăn” 7;…

 

Theo những người làm dịch vụ đổi tiền, tiền có mệnh giá càng nhỏ thì “lệ phí” đổi càng cao, nhưng lại rất đông người mua. Lý do đơn giản: đó là loại tiền thông dụng trong khi đi “hầu”, và tiền càng nhỏ thì “rải” được càng nhiều.

Cấn Cường - Phương Thảo