1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Sò huyết nhiều bất thường, dân đổ xô đi bắt

(Dân trí) - Mỗi ngày bình quân một người bắt được 3-4 kg sò huyết, kiếm 300 - 400 nghìn đồng/ngày. "Lộc trời cho" bất ngờ nên người dân đổ xô xuống đầm lặn bắt sò huyết.

Mấy ngày qua, hàng trăm người dân các xã An Ninh Đông, An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đổ xô đi bắt sò huyết ở đầm Ô Loan do sò huyết xuất hiện dày đặc bất thường.

Người dân cho biết, mỗi ngày bình quân thu nhập một người từ 300 - 400 nghìn đồng, một số tiền đáng mơ ước với người dân nơi đây nên họ rất phấn khởi.

Hàng trăm người dân xuống đầm bắt sò huyết

 
Hàng trăm người dân xuống đầm bắt sò huyết
Hàng trăm người dân xuống đầm bắt sò huyết
Sò huyết dày đặc đầm mỗi ngày người dân bắt so cho thu nhập 300 - 400 ngàn đồng.
Sò huyết dày đặc đầm khiến không khí lặn bắt và mua bán sò huyết rất sôi động

Cũng theo người dân, sò huyết ở đầm Ô Loan xuất hiện nhiều bất thường nên sản lượng khai thác từ 100-200kg/ngày. Ngoài sò huyết, người dân ven đầm còn khai thác được khá nhiều loại thủy sản khác như sò điệp, hàu... Chính vì vậy, nhiều người kiếm được tới 600 - 700 nghìn đồng/ngày.

Ông Lê Ngọc Kỳ, một người dân sống ở cạnh đầm Ô Loan chia sẻ, từ nhỏ đến giờ sống cạnh đầm, đây là năm ông thấy sò huyết xuất hiện nhiều nhất. Theo kinh nghiệm của ông Kỳ, sở dĩ năm nay lượng sò huyết nhiều là do năm ngoái trên địa bàn tỉnh Phú Yên không có mưa lũ lớn, nước ngọt đổ về đầm không nhiều nên ít ảnh hưởng đến môi trường sống của sò huyết.

N.Sơn - D.Công