1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Sợ bị bố mẹ mắng, 3 học sinh tiểu học ăn lá ngón thương vong

(Dân trí) - Bị cô giáo mắng, sợ bị bố mẹ quở trách, 3 học sinh tiểu học đã rủ nhau lên rừng ăn lá ngón, gây nên hậu quả thương tâm.


Lá ngón xuất hiện nhiều ở các huyện biên giới, vùng cao, là nguyên nhân gây nên nhiều cái chết ở các địa phương này.

Lá ngón xuất hiện nhiều ở các huyện biên giới, vùng cao, là nguyên nhân gây nên nhiều cái chết ở các địa phương này.

Sáng 7/9, ông Vừ Dùa Thái - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho PV Dân trí biết, vụ việc nói trên xảy ra vào tầm 14h ngày 6/9, tại bản Than Hóm, làm 3 học sinh tiểu học thương vong.

"Cả 3 đều là học sinh lớp 3, học ở điểm trường bản lẻ Than Hóm, xã Na Ngoi. Vào buổi sáng ngày 6/9, khi các cháu đến lớp học thì bị nhắc nhở về hành vi lấy đồ bên trường mầm non.

Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở thì cả 3 cháu đều đứng lên nhận lỗi. Sau đó, cô giáo mầm non có báo cáo lại sự việc với trưởng bản để nhắc nhở cha mẹ các cháu.

Sau khi tan học, sợ về bị cha mẹ mắng các cháu đã rủ nhau lên rẫy hái lá ngón ăn dẫn đến sự việc đau lòng nói trên", ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, sau khi không thấy các cháu đi học về, cả bản đi tìm kiếm thì phát hiện 3 cháu nằm bất tỉnh ở rẫy. Ngay lập tức, cả 3 được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh xá Đoàn Kinh tế quốc phòng 4.

Do ăn lá ngón quá nhiều, một cháu đã tử vong trên đường đến trạm cấp cứu, còn 2 cháu được cứu sống.

"Sáng nay 7/9, hai cháu X.B.X. và X.B.R. đã qua cơn nguy kịch và trở về nhà", ông Thái cho biết thêm.

Cây lá ngón có tên khoa học là: Gelsemium elegans Benth, thuộc họ Mã tiền (Loganiaceae) mọc nhiều ở vùng đồi núi. Cây có hoa vàng rất đẹp nhưng lại có độc tính mạnh, dễ gây ngộ độc chết người. Người ngộ độc bị nôn mửa, hôn mê, giãn đồng tử, ngạt hô hấp, các cơ bị mềm nhũn, đau bụng dữ dội, chảy máu dạ dày, ruột…

Nguyễn Duy