1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ xử lý biệt thự trái phép của đại gia vàng theo đúng pháp luật

(Dân trí) - “Thành phố đã giao cho các sở, ban, ngành liên qua kiểm tra cụ thể và xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, ông Võ Văn Thương - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng nói về việc xử lý biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang trong rừng Hải Vân.

Trong khi biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đã được tháo dỡ theo quyết định của UBND quận Liên Chiểu thì biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang vẫn còn "yên vị".

Liên quan đến vấn đề này, ngày 14/4, ông Võ Văn Thương - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng - cho biết, sau khi thực hiện xong các xử phạt hành chính của UBND quận Liên Chiểu, ông Quang có đơn gửi UBND quận Liên Chiểu đề nghị xin được giữ lại khu nhà rường để làm du lịch. Sau đó, UBND quận Liên Chiểu có gửi đơn của ông Quang lên UBND thành phố. UBND thành phố đã giao cho các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra và sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Hiện các sở, ban, ngành chưa có báo cáo. Khi nào có báo cáo thành phố sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

TP Đà Nẵng vẫn chưa có kết luận việc xử lý biệt thự trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang 

TP Đà Nẵng vẫn chưa có kết luận việc xử lý biệt thự trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang 

Trước đó, ông Ông Văn Dũng – Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu - cho biết, phần sai phạm về xây dựng trái phép, ông Quang đã khắc phục xong, đã phá dỡ xong công trình nhà 2 tầng. Đối với khu nhà rường xây dựng trong phần đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, ông Quang có đơn xin để lại một số hạng mục xây dựng dự án phát triển du lịch sinh thái. Thấy kiến nghị của ông Quang hợp lý nên UBND quận đã báo cáo lên UBND thành phố để xin ý kiến. Nếu thành phố đồng ý thì sẽ hướng dẫn cho ông Quang làm thủ tục, nếu không đồng ý, quận sẽ xử lý tiếp theo.

Cũng theo ông Dũng, quyết định yêu cầu ông Quang phải hoàn thành việc tháo dỡ sau 35 ngày kể từ ngày nhận quyết định, tức là đến ngày 10/3. Đó là chính quyền yêu cầu họ phải khắc phục còn theo quy định xử phạt hành chính có hiệu lực là 1 năm. Nếu sau 1 năm mà TP Đà Nẵng không chấp thuận đơn xin của ông Quang về việc giữ một số công trình lại làm dự án du lịch thì chính quyền sẽ tiến hành tháo dỡ.

Khánh Hồng