1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Sẩy chân xuống vũng cát, bé gái 12 tuổi chết đuối

(Dân trí) - Một nhóm bạn gồm 6 người rủ nhau ra đồng bắt cá, bắt cua. Trên đường về, không may một bé gái sẩy chân xuống vũng cát. Do vũng nước sâu nên em đã bị chết đuối.

Nạn nhân xấu số được xác định là em Nguyễn Thị Thiếp (SN 1999, trú tại xóm Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
 
Theo người nhà nạn nhân, chiều 13/7, Thiếp cùng nhóm bạn trong thôn rủ nhau đi bắt cá, bắt cua kiếm tiền mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Đến khoảng 18h, các em rủ nhau về. Trên đường về, Thiếp ghé xuống bờ sông rửa những vết bùn dính ở chân, không may em sẩy chân xuống vũng cát, do hố nước sâu nên em đã bị chết đuối.
Sẩy chân xuống vũng cát, bé gái 12 tuổi chết đuối - 1
Thời gian qua ở Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm do đuối nước.

“Bọn em đi đông nên cũng không để ý lắm. Đến khi về đầu làng không thấy bạn Thiếp đâu nên mấy đứa quay lại tìm. Lúc đó một đứa trong nhóm bảo lúc nãy Thiếp xuống rửa chân ở đây. Bọn em thấy vết trượt ngã bên mép sông nên nghĩ Thiếp bị sẩy chân xuống sông nên đã gọi người nhà ra tìm. Không may là bạn Thiếp đã bị đuối nước” - một người bạn trong nhóm của nạn nhân kể lại.

Được biết, thời gian qua ở Hà Tĩnh đã xẩy ra rất nhiều cái chết thương tâm do đuối nước.

Đặng Tài - Văn Dũng