1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Sát thủ xyanua” Lê Thanh Vân đền tội

Sáng 26/10/2005, tại pháp trường Nghĩa Trang nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Dương đã tổ chức thi hành án tử hình đối với "sát thủ xyanua" Lê Thanh Vân (SN 1956, ngụ P11Q10, TPHCM) phạm tội “giết người, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất độc”.

Lê Thanh Vân khai nhận: từ tháng 1/1998 đến tháng 8/2001, bằng thủ đoạn làm quen, giới thiệu việc làm, tạo tình cảm, uy tín, nhận làm con nuôi..., sau đó rủ nạn nhân đi ăn uống và lợi dụng sơ hở bỏ chất độc (xyanua) vào thức ăn, nước uống để giết chết nạn nhân, cướp tài sản.

 

Đến thời điểm bị bắt Lê Thanh Vân đã tước đoạt mạng sống 13 người, cướp 500USD và một số tài sản trị giá 311.039.000 đồng.

 

Ngày 1/9/2004, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa Lê Thanh Vân ra xét xử, tuyên phạt thị mức án tử hình.

 

Ngày 2/2/2005, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM đã y án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

Sau khi bị kết án tử hình, Lê Thanh Vân đã làm đơn xin tha tội chết. Ngày 4/10/2005, Chủ tịch nước đã ký quyết định 1159 bác đơn xin ân giảm án tử hình đối với Lê Thanh Vân.

 

Theo CATPHCM