1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Sát nhân tuổi teen giết người “hội đồng” lĩnh án kịch khung

(Dân trí) - Nhóm thanh niên giết người vì va chạm giao thông trên đường Hoàng Minh Giám đầu tháng 5/2009 vừa bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử. Sát nhân nhỏ tuổi nhất trong nhóm mới 15 tuổi, bị kết án 10 năm tù - kịch khung cho tội phạm vị thành niên.

Nhóm bị cáo Phạm Đức Hùng (SN 1988, 21 tuổi, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy), Nguyễn Việt Chính (SN 1994, 15 tuổi, trú tại Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy), Lại Việt Anh (SN 1985) và Lại Quốc Huy (SN 1990) cùng ở Trung Hòa, Cầu Giấy) bị truy tố về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng là hành vi có tính chất côn đồ.

Theo cáo trạng truy tố, 19h tối 13/5/2009, Việt Anh chở Hùng và một người bạn gái vào đổ xăng tại cây xăng ở số 68 Lê Văn Lương. Tại đây, xe Việt Anh có va chạm với xe do anh Dương Bằng Giang (SN 1977, trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) đang từ cây xăng đi ra. Bị anh Giang mắng, Hùng giơ tay đấm thẳng vào mặt đối phương.

Thấy anh Giang bị đánh, một số bạn bè gần đó lao ra trợ sức khiến Hùng và Việt Anh phải chạy dạt sang bên đường. Cay cú, Hùng gọi điện cho Huy rủ đi trả thù, rồi đến nhà Chính lấy dao chọc tiết lợn. Cả nhóm hẹn nhau ở đường Nguyễn Tuân rồi hùng hổ quay lại cây xăng tìm đối thủ.

Anh Giang thấy nhóm Hùng cầm dao xô tới đã bỏ chạy. Chạy đến ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, anh Giang bị xe máy do Việt Anh chở Chính lao đến chặn đầu. Chính đã lao xuống hỗ trợ Hùng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến anh Giang tử vong tại chỗ.

Nguyễn Việt Chính là người xuống nhát dao cuối cùng vào người anh Giang khi nạn nhân đã ngã gục xuống đường sau 2 nhát đâm của Hùng. Sát nhân vị thành niên hồn nhiên khai trước tòa: “Bị cáo không hề quen biết hay mâu thuẫn với anh Giang. Thấy các anh chuẩn bị dao kiếm đánh nhau thì xin đi theo cho vui”.

Đánh giá mức độ nguy hiểm, tính chất côn đồ, dã man của hành vi giết người “hội đồng”, tòa đã tuyên phạt Phạm Đức Hùng mức án tù chung thân, 10 năm tù với Nguyễn Việt Chính, Lại Việt Anh, 8 năm tù với Lại Quốc Huy. Mức án dành cho Chính là ở khung hình phạt cao nhất đối với người phạm tội ở tuổi vị thành niên.


P.Thảo