1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Sát giờ G: Vẫn lúng túng thay tem cho MBH

(Dân trí) - Tại hội thảo về “Kiểm tra, giám sát chất lượng và tem CR mũ bảo hiểm sau ngày 15/11” ngày 11/11, các đại biểu tham dự đã có nhiều băn khoăn về sự tồn tại của 2 mẫu tem CS và CR trên thị trường.

Hội thảo đã công bố những quy định về kỹ thuật và quản lý chất lượng mũ bảo hiểm (MBH) trong quy chuẩn mới do Bộ Khoa học & Công nghệ (Bộ KH&CN) ban hành, hiệu lực từ 15/11/2008.

Theo đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH&CN) thì cho đến nay có 51 cơ sở, công ty sản xuất MBH trong cả nước đăng ký được chứng nhận quy chuẩn mới (chuẩn QCVN 2: 2008/BKHCN) tại 4 trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

Tuy nhiên, mới chỉ có 14 cơ sở được cấp giấy chứng nhận hợp quy, 15 doanh nghiệp dự kiến sẽ được cấp chứng nhận trước ngày 15/11/2008, ngày chính thức có hiệu lực của quy chuẩn mới.

Như vậy, số doanh nghiệp sản xuất MBH đạt chuẩn chiếm tỉ lệ khoảng 57% trong số các doanh nghiệp đăng ký. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sản xuất MBH cảm thấy băn khoăn khi thay chuẩn mới.

Ông Lê Hùng Quân, trưởng phòng kinh doanh Công ty sản xuất thương mại Phú Gia Khang, cho biết: “Các loại mũ đã dán tem CS chưa bán được muốn thu hồi lại để kiểm tra cũng rất khó, còn để trên thị trường thì người tiêu dùng sẽ chọn mũ có tem mới. Chỉ ngại là nhiều doanh nghiệp thu hồi về rồi lại dán tem CR rồi đem bán lại”.

Được biết, hiện một số doanh nghiệp đã cho thu hồi những MBH có tem CS và phân loại kiểu mũ nào phù hợp với QCVN 02:2008/BKHCN thì chuyển qua dán tem CR để tiếp tục lưu hành.

Theo bà Lương Thị Mỹ Tiên, trưởng phòng kinh doanh Công ty nhựa Chí Thành, thì “Công ty phải thu hồi lại toàn bộ MBH dán tem CS để kiểm định lại nếu phù hợp với qui chuẩn CR thì dán tem mới để lưu hành. Điều này gây tốn kém rất lớn cho nhà sản xuất”.

Trước đây, những mẫu MBH có dán tem CS được xem là đảm bảo chất lượng nhưng từ ngày 15/11 trở đi mẫu tem hợp quy bắt buộc phải là CR.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Diện, Phó Tổng Cục trưởng tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì những mẫu mũ có dấu tem CS vẫn được lưu hành là chuyện bình thường. Như vậy, từ sau ngày 15/11 vẫn sẽ tồn tại song song hai mẫu tem CS và CR trên MBH.

Đây cũng chính là điều mà nhiều người tiêu dùng cảm thấy hoang mang, không biết chọn mua mẫu nào mới đúng chuẩn. Bởi không chắc những mẫu MBH dán tem CS trên thị trường hiện nay có đảm bảo đúng chuẩn mới ban hành.

Ngoài ra, việc quản lý dựa theo một mẫu tem đã khó trong khi sắp tới đây lại tồn tại đến hai loại tem CS và CR. Phải chăng, cần có một thời gian để tiêu thụ hết những MBH theo chuẩn cũ để tránh tình trạng lúng túng như hiện nay.

Lê Phương