1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Sập nhà 2 tầng, 2 người mắc kẹt, gần trăm điều hòa, tủ lạnh hư hỏng

(Dân trí) - Khoảng 9 giờ sáng nay 6/7, một vụ sập nhà 2 tầng đã xảy ra tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khiến hai người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Sau nhiều giờ nỗ lực giải cứu, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Ngôi nhà bị sập là của anh Đào Đình Hiền (chủ cửa hàng điện tử, điện lạnh Hiền Quý) vừa mới mua lại của gia đình hàng xóm 1 tuần để dùng làm kho chứa hàng điện tử điện lạnh. Nhà được xây dựng từ năm 1995, đã xuống cấp. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có hai người đang ở trong nhà. Khi căn nhà đổ sập, cả 2 bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập nhà

Hiện trường vụ sập nhà

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa phương đã có mặt để cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông. Khoảng 35 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh tới ứng cứu. Với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng chức năng và người dân địa phương, một người đã thoát được ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

Nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Văn Mậu (sinh năm 1978, trú tại xã Lương Phong) bị dầm đè lên, mắc kẹt ở khoảng giữa của căn nhà. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng địa phương gồm Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, công an, dân quân tự vệ và người dân đã giải cứu được anh Mậu ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Theo thông tin ban đầu thì anh Mậu chỉ bị choáng, khó thở, bị thương nhẹ ở vùng mặt, thân thể và sức khỏe đang dần được hồi phục.

Hiện trường vụ sập nhà

Anh Mậu được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Anh Mậu được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Tại thời điểm bị sập, trong ngôi nhà đang bày bán khoảng 75 chiếc tủ lạnh và điều hòa. Toàn bộ số hàng trên bị hư hỏng nặng, ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng. 

Nguyên nhân vụ sập có thể là do một nhà người dân bên cạnh đang đào móng ảnh hưởng đến kết cấu địa chất gây sập nhà.

Bá Đoàn