1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng

(Dân trí) - Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ nay đến cuối tháng 5/2008, dự báo tình hình cung ứng điện tiếp tục căng thẳng, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc.

Số liệu mà EVN công bố cho thấy, trong các tháng mùa khô (từ 1/1 - 31/5), dự kiến sản lượng điện là 31,7 tỷ kWh, tăng 4,8 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2007. Theo đó, mức độ phụ tải ở miền Bắc tiếp tục tăng cao, dự kiến ở mức 78,7 triệu kWh/ngày trong tháng Tư (tăng 21,38%) và 83 triệu kWh/ngày trong tháng Năm (tăng 17,57%).

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao trong suốt 3 tháng qua. Trong khi đó, sản lượng điện EVN sản xuất và mua của các nhà máy bên ngoài EVN trong 3 tháng đầu năm tăng 18,41% so với cùng kỳ năm 2007.

Thiếu điện nhưng hiện tại hệ thống lại không có công suất dự phòng. Thời tiết cũng làm cho mực nước ở các hồ thủy điện đều ở mức thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình là hồ Trị An (thấp hơn 2,4m), hồ Hàm Thuận (thấp hơn 3,18m), hồ Thác Mơ (thấp hơn 1,94m), hồ Ialy (thấp hơn 6,95m).

Theo đánh giá của EVN, nếu không có lũ hoặc lũ về muộn thì vào giữa tháng Sáu, tình hình cung cấp điện sẽ đặc biệt căng thẳng.

Cũng theo dự báo của EVN, trên thực tế nếu các nguồn điện như Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1 vào vận hành đúng tiến độ, Uông Bí 1 và Tuyên Quang vận hành ổn định, kết hợp với các biện pháp tiết kiệm điện nghiêm ngặt ở mức 1,5% điện thương phẩm thì vấn đề cung cấp điện mùa khô cả năm 2008 sẽ được đảm bảo.

Trần Hưng