1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hà Tĩnh:

Sai phạm nghiêm trọng tại kỳ thi viên chức y tế

(Dân trí) - 10 năm Hà Tĩnh mới tổ chức một kỳ thi tuyển viên chức y tế. Tuy nhiên những sai phạm nghiêm trọng và có hệ thống của Hội đồng thi tuyển đã biến kỳ thi rất được kỳ vọng này trở thành một nỗi đau cho bao người dân tỉnh này.

Do thiếu hụt lực lượng viên chức y tế, năm 2008 ngành y tế Hà Tĩnh được UBND tỉnh này cho phép tuyển dụng bổ sung 320 biên chế viên chức.

Những sai phạm trước đó của Hà Tĩnh là không thi tuyển mà chỉ ký hợp đồng viên chức đã khiến 165 trường hợp làm việc nhiều năm, đóng bảo hiểm… vẫn phải “chầu rìa” chờ biên chế khiến công tác tổ chức tuyển sinh đặc biệt được quan tâm.

Sau một thời gian chuẩn bị công phu, tốn nhiều công sức và tiền bạc, tháng 7/2008 kỳ thi đã được tổ chức. Điều đáng nói trước thời điểm kỳ thi diễn ra dư luận đã “xì xèo” nhiều thí sinh đã “lót tay” Hội đồng tuyển sinh hàng chục triệu đồng để biến kỳ thi thành… kỳ tuyển chọn.

Và câu chuyện tiêu cực thật sự bùng nổ khoảng một tháng sau đó khi Hội đồng thi tuyển thông báo 250/850 thí sinh trúng tuyển. Từ thành thị đến nông thôn, bất cứ địa phương nào có con em tham gia thi tuyển đều lan truyền chuyện tiêu cực của kỳ thi tuyển. Đơn thư tố giác tiêu cực cũng đã được gửi thẳng đến một số lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Sự việc “nóng” đến mức kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá XV diễn ra vào cuối tháng 7/2008 trong phiên chất vấn nhiều đại biểu đã gay gắt, yêu cầu lãnh đạo tỉnh vào cuộc làm rõ. Trước sức ép của dư luận, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Hội đồng thẩm định kỳ thi và thành lập đoàn điều tra liên ngành làm rõ những tố cáo của người dân.

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Bằng những tài liệu mà PV Dân trí có được, kết hợp cả tài liệu của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh có thể khẳng định, những sai phạm nối tiếp sai phạm của Hội đồng thi tuyển viên chức y tế là do ông Bùi Văn Bốn, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đứng đầu.

Sai phạm nghiêm trọng tại kỳ thi viên chức y tế - 1
Với tư cách là người đứng đầu Hội đồng tuyển dụng, ông Bùi Văn Bốn - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự đổ vỡ của kỳ thi tuyển sinh viên chức Y tế Hà Tĩnh năm 2008 (Ảnh: Công Lý)

Sai phạm đầu tiên đó là Hội đồng thi tuyển đã cố tình làm sai nội dung cũng như hình thức thi tuyển theo Quyết định 49/2005/QĐ-BYT ngày 30/12/2005 của Bộ Y tế, trong đó đặt ra hình thức thi tuyển quá đơn giản để “bóp méo” bài thi của những thí sinh đã “vào phom”. Ngược lại, đã có hàng loạt bài thi bị phát giác là yếu kém nhưng được hội đồng chấm thi ưu ái, nâng điểm.

Giữa lúc đoàn thanh tra đang tích cực tìm những manh mối tiêu cực trong việc chấm thi nâng điểm cho một số bài thi thì Hội đồng tuyển sinh do ông Bốn đứng đầu đã chỉ đạo Ban chấm thi và bộ phận giúp việc âm thầm tiến hành lấp liếm hàng loạt tiêu cực trước đó bằng cách cho các thi sinh đã được nâng điểm làm lại bài thi của mình rồi đánh tráo.

Hậu quả do Hội đồng thi tuyển viên chức y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2008 gây ra là rất lớn. Theo tính toán sơ bộ, việc hủy bỏ kết quả thi tuyển đã khiến Hà Tĩnh thiệt hại hàng trăm triệu đồng tiền lệ phí, giấy thi và công sức, thời gian của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, với người dân Hà Tĩnh mất tiền chỉ là một vấn đề nhỏ so với mất niềm tin sau kỳ thi đầy tai tiếng này.

Còn những ung nhọt nào chưa được phát giác?

Sai phạm nghiêm trọng tại kỳ thi viên chức y tế - 2

Theo kết luận thanh tra do ông Hà Văn Thạch ký thì tiêu cực trong kỳ thi tuyển viên chức y tế Hà Tĩnh vẫn chưa bị phát giác hoàn toàn.

Việc xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể về những sai phạm và tiêu cực trong kỳ thi tuyển viên chức đã được ông Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn y trong văn bản báo cáo kết luận kiểm tra kỳ thi nói trên vào ngày 17/12.

Cụ thể, văn bản do ông Hà Văn Thạch cho rằng, chịu trách nhiệm chính đối với các sai phạm, hậu quả và thiệt hại trong kỳ thi tuyển dụng viên chức y tế năm 2008 thuộc về Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng là ông Bùi Văn Bốn, Giám đốc Sở Y tế.

Giám đốc Sở Y tế đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước về tuyển dụng viên chức, về thực hiện chức trách công vụ, chế độ và trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Bốn không chỉ buông lỏng quản lý trong việc ra đề thi, chấm thi mà còn đồng loã với một số thành viên trong Hội đồng tuyển dụng trước các hành vi vi phạm, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo mật.

Kết luận của UBND tỉnh cũng nêu rõ, sai phạm còn thuộc về một số thành viên Hội đồng tuyển dụng, gồm các ông bà: Trần Văn Sỹ, nguyên phó giám đốc Sở Y tế, Nguyễn Trường Sinh, Trưởng phòng Tổ chức Sở Y tế, Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế, Lê Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tĩnh…

Tuy nhiên, vấn đề mà dư luận quan tâm là những kiến nghị xử lý rồi có tiếp tục theo bài “giơ cao đánh khẽ” hay không? Bởi vấn đề có hay không chuyện cán bộ hội đồng thi nhận tiền thì không được đề cập tới trong bản kết luận của thanh tra.

Theo lý giải của một số cán bộ công an điều tra (xin được giấu tên), việc chứng minh hành vi nhận hối lộ của một số thành viên trong Hội đồng thi là không khó nếu “chiếc gậy điều tra” được trao cho PC15 công an tỉnh.

Ngoài ra, sau kỳ thi nhuốm màu tiêu cực nói trên việc tái tổ chức một kỳ thi tuyển khác trong thời gian tới cũng đang khiến nhiều cấp ngành ở Hà Tĩnh không khỏi đau đầu.

Nhóm PV Hà Tĩnh