1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch xã bán đất “công nghệ cao”:

Sai phạm hàng loạt từ một quyết định

(Dân trí) - Chỉ với một tờ trình chưa đầy 2 trang giấy của UBND xã Hồng Thái, ngay lập tức một dự án qui mô lớn với diện tích hơn 4 ha, tổng kinh phí đầu tư gần 10 tỉ đồng đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Nhờ đó, chủ tịch xã tha hồ đất bán, thu lợi cá nhân.

Chủ tịch huyện “bật đèn xanh”

 

Ngày 24/5/2006, UBND xã Hồng Thái có tờ trình số 199 gửi UBND huyện An Dương (Hải Phòng) xin được phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên thôn Hy Tái - Xích Thổ và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng khu dân cư làng Hy Tái trên địa bàn. Tổng diện tích nằm trong dự án là hơn 45.000 m2 với tổng kinh phí đầu tư hơn 9,4 tỉ đồng.

 

Ngay lập tức, dự án này được “bật đèn xanh”. Bằng chứng là chỉ hơn một tháng sau, ngày 28/6, ông Hoàng Hải Hưng - Chủ tịch UBND huyện An Dương - đã vội vã ký quyết định thu hồi diện tích đất trên để phục vụ cho dự án.

 

Điều đáng nói hơn là tại thời điểm đó, UBND thành phố chỉ cho phép Chủ tịch UBND huyện được quyền quyết định những dự án đầu tư có mức vốn đến 3 tỉ đồng. Ở đây, ông chủ tịch huyện đã tự ý ký cho phép một dự án có mức đầu tư lên tới gần chục tỉ đồng.

 

Ngoài ra, việc xét giao đất của dự án này cũng hết sức tùy tiện. Huyện “bàn giao” hết cho xã, dẫn đến việc Chủ tịch UBND xã Trương Văn Thêu trong một thời gian dài tự tung tực tác, cấp đất không đúng đối tượng, ngang nhiên đứng ra bán đất dự án, thu lợi bỏ túi.

 

Đổ lỗi cho nhau

 

Chủ tịch xã bán đất “công nghệ cao”

Trao đổi với báo chí sáng 6/2, ông Hoàng Hải Hưng thừa nhận toàn bộ thủ tục để ký quyết định thu hồi đất là chỉ có duy nhất một tờ trình của UBND xã. Nhưng ông Hưng cũng phân bua: “Tôi đã ký vượt thẩm quyền, nhưng không duyệt thì anh em dưới xã lại cho là gây khó dễ! Hơn nữa, riêng phần thiết kế kỹ thuật thì anh Thuận (ông Nguyễn Xuân Thuận - Phó Chủ tịch huyện An Dương - PV) ký chứ tôi không biết”.

 

Về phần ông Thuận, ông cho rằng mình không biết tí gì về việc này, đến khi biết thì đã quá muộn dù ông chính là người phụ trách đầu tư xây dựng cơ bản. Hỏi có phải ông đã tự ý chia dự án ra thành nhiều hạng mục công trình nhỏ để trốn tránh việc đấu thầu, ông giải thích: Việc chia dự án thành 3 đoạn và chỉ định thầu là do không đủ năng lực để đấu thầu.

 

Ông Hưng cho biết, dự án này đã được dừng lại và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, xin ý kiến chỉ đạo. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là sẽ xử nghiêm người có tội.

 

Nhóm PV điều tra