1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sài Gòn khát!

Tình trạng nước mặn lấn sâu lên thượng nguồn sông Sài Gòn, gây nhiễm mặn nguồn nước cung cấp cho Nhà máy Nước Tân Hiệp thuộc dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn 1, đã góp phần làm căng thẳng tình hình cung cấp nước cho TPHCM trong mùa khô năm nay.

Trong các quận nội thành, Q.8 là nơi thiếu nước nghiêm trọng nhất. Hơn 1 tháng trước, người dân khu vực các phường 1, 2 và 3 vui mừng khi áp lực nước tăng lên một ít, nhưng chưa bao lâu thì đã trở lại như cũ. Ở khu vực này, gần như nhà nào cũng đều dùng máy bơm, vì nước yếu không chảy nổi.

 

Anh Xuân, ở đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8 cho biết: "Trước đây ban đêm còn bơm được nước, nhưng khoảng 4-5 ngày nay nước không chảy giọt nào". Dù sao nơi  đây cũng còn đỡ khổ hơn so với khu vực đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, Q.6, các hộ dân phải chở từng phuy nước từ trạm cấp nước xe bồn về nhà. Gia đình bà Trần Thị Ngành có 3 người, mỗi ngày phải chở 5 phuy nước, với giá mua tại bồn là 2.000 đồng/phuy. Tính ra mỗi tháng cả nhà tốn khoảng 300 ngàn đồng.

 

Ông Phạm Mạnh Đức -Giám đốc Chi nhánh Cấp nước (CNCN) Chợ Lớn cho biết: Chi nhánh chỉ có 10 xe bồn loại 5,5m3, không đủ đáp ứng nhu cầu hằng ngày, nên phải thuê thêm 5 xe bồn loại lớn (15m3) của HTX Vận tải Bình Chánh. Hằng ngày xe bồn chở nước liên tục từ 4 giờ 30 đến tối, riêng 4 xe lớn gần như hoạt động 24/24. Tính ra mỗi ngày có khoảng 800 - 1.000m3 nước được cấp bằng xe bồn đến những vùng thiếu nước.

 

Những ngày cao điểm mùa khô này, điện thoại của Đội Cấp nước xe bồn thuộc CNCN Chợ Lớn reo liên tục. Anh Nguyễn Quang Trung - Đội trưởng xe bồn - cho biết đó là điện thoại kêu nước của bà con ở các vùng "khát" Q.6 và Q.8. Anh Trung nói: "Nơi nào cần nước thì đại diện người dân trong tổ dân phố gọi điện, chúng tôi cho xe chở nước đến ngay, nhưng đôi khi bị kẹt xe, tắc đường, xe đến chậm, để dân phải chờ đợi lâu. Có người không thông cảm, trút cơn giận lên anh em tài xế, thật là oan!".

 

Cùng cảnh ngộ với nhiều vùng ở Q.6, Q.8 là khu vực huyện Nhà Bè. Ông Bùi Công Sơn - Giám đốc CNCN Nhà Bè cho biết, mấy ngày qua chi nhánh đã tăng cường đưa nước về Q.7, Nhà Bè, áp lực nước phần nào được cải thiện hơn, nhưng mỗi ngày phải chở khoảng 1.000m3 nước bằng xe bồn cung cấp cho nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa. Theo ông Sơn, sắp tới sẽ có một tuyến ống cấp nước mới dẫn từ đường Nguyễn Văn Linh về, hy vọng sẽ cải thiện đáng kể tình trạng thiếu nước ở CNCN Nhà Bè.

 

Theo Mai Vọng
Thanh Niên