1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sa Pa đột ngột rét 12 độ C, du khách vội tìm mua áo ấm

(Dân trí) - Sáng sớm nay (10/10), không ít du khách tới Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã phải đi tìm mua quần áo ấm và khăn mũ chống lạnh do vùng du lịch này đột ngột rét 12 độ C sau những ngày nóng bức.

 


Tranh thủ bán áo ấm trong ngày Sa Pa lạnh đột ngột.

Tranh thủ bán áo ấm trong ngày Sa Pa lạnh đột ngột.

 

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho PV Dân trí biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên mấy ngày hôm nay khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có địa phận tỉnh Lào Cai và vùng du lịch Sa Pa, xuất hiện mưa kéo dài với lưu lượng từ trên 20 mm tới hơn 50 mm, đồng thời nhiệt độ giảm mạnh.

Sáng nay nhiệt độ vùng cao Sa Pa do Trạm khí tượng đo được giảm xuống còn 12 độ C, lạnh nhất từ đầu vụ thu đông 2015 tới nay. Các nơi khác trong tỉnh Lào Cai nhiệt độ cũng giảm và rét xuất hiện như thành phố Lào Cai nhiệt độ giảm xuống còn hơn 19 độ C, huyện vùng cao  Bắc Hà 15,2 độ C...

Dự báo đêm nay (10/10) không khí lạnh tiếp tục tăng cường và tràn về khu vực miền núi phía Bắc; khi đó vùng du lịch Sa Pa nhiệt độ sẽ giảm sâu xuống 10 độ C.

 


Du khách thích thú với mùa đông đến sớm ở Sa Pa.

Du khách thích thú với "mùa đông đến sớm" ở Sa Pa.

 


Người dân Sa Pa đã quen với giá lạnh nên cuộc sống không có nhiều thay đổi.

Người dân Sa Pa đã quen với giá lạnh nên cuộc sống không có nhiều thay đổi.

 

Các địa phương, ngành hữu quan của tỉnh Lào Cai và huyện vùng cao Sa Pa cần tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống mưa rét, gió lạnh cho người và các loại cây trồng, vật nuôi, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại.

Cũng do ảnh hưởng của mưa rét xuất hiện đột ngột nên khách du lịch tới thăm Sa Pa dịp này không có điều kiện đi bộ hoặc thuê xe máy tới thăm các danh thắng của "thành phố trong sương" hoặc leo núi Phan Si Păng chinh phục "Nóc nhà VIệt Nam". Bù lại du khách có cơ hội trải nghiệm "mùa đông đến sớm" ở vùng Đà Lạt phương Bắc này.

 


Trời lạnh kèm sương mù dày đặc nên xe ô tô, xe máy đi lại trên quốc lộ 4D Lào Cai - Sa pa lúc sáng sớm đều phải bật đèn vàng cho an toàn.

Trời lạnh kèm sương mù dày đặc nên xe ô tô, xe máy đi lại trên quốc lộ 4D Lào Cai - Sa pa lúc sáng sớm đều phải bật đèn vàng cho an toàn.

 

Phạm Ngọc Triển

Sa Pa đột ngột rét 12 độ C, du khách vội tìm mua áo ấm - 5