1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Rùng mình” vì lời khai của hung thủ giết chết 2 phụ nữ

(Dân trí) - Sau khi đập đá liên tiếp vào người, ngực chị Hiền, Toàn đi tìm cháu Thúy để thủ tiêu, bịt đầu mối. Hắn dẫn cháu Thúy ra bờ sông, bóp cổ rồi dìm xuống bùn cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Ngày 21/5, Thượng tá Nguyễn Hàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự CA tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau 3 ngày hỏi cung, đối tượng Nguyễn Toàn đã khai nhận chính mình đã giết chết cả 2 nạn nhân, sau đó dìm xác xuống sông Đại Giang ở thị xã Hương Thủy.

 

Qua lời khai của Toàn, vụ án mạng được tái hiện với nhiều tình tiết man rợ.
 
“Rùng mình” vì lời khai của hung thủ giết chết 2 phụ nữ  - 1

Kẻ sát nhân máu lạnh

 

Theo đó, tối 15/5, Toàn dùng xe đạp của mình chở chị Hiền và cháu Thúy ra bờ sông Đại Giang ngồi chơi. Trước khi đi, Toàn đưa cho chị Hiền 20 ngàn đồng để mua bánh quy. Toàn thấy chị Hiền có đeo một sợi dây chuyền vàng ở cổ, một nhẫn vàng ở tay và một đôi bông tai nên nảy sinh ý muốn chiếm đoạt.

 

Lúc chị Hiền và cháu Thúy vào quán mua bánh, Toàn ở ngoài nhặt một cục đá ven đường bỏ vào túi quần, chờ cơ hội gây án. Sau đó, cả ba đi đến một bãi cỏ dọc bờ sông Đại Giang cùng ngồi ăn bánh quy. 

 

Một lúc sau, Toàn nói cháu Thúy đi chỗ khác để nói chuyện riêng với chị Hiền. Thúy bỏ đi về hướng khu dân cư. Toàn và chị Hiền cùng đi đến một đoạn triền đê gần mép sông nói chuyện. Lợi dụng lúc chị Hiền vừa ngồi xuống, Toàn lấy đá trong túi quần ra đập mạnh nhiều nhát phía sau gáy chị Hiền làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Sau đó Toàn dùng đá đánh liên tiếp vào ngực chị Hiền làm gãy 8 xương sườn.

 

Để giết cháu Thúy nhằm bịt đầu mối, Toàn đi tìm cháu Thúy, dẫn ra bờ sông Đại Giang. Đến mép bờ sông, Toàn dùng tay bất ngờ bóp cổ và đè Thúy nhấn xuống bùn cho đến khi nạn nhân nghẹt thở chết. Do thấy nạn nhân mặc áo thun trắng dễ bị phát hiện nên Toàn đã cởi áo cháu Thúy ra, vùi xuống bùn ở mép sông.

 

Nghĩ chị Hiền còn sống, Toàn quay lại, thấy nạn nhân còn động đậy nên lại dùng đá đánh liên tiếp vào đầu và ngực đến khi nạn nhân chết hẳn. Toàn cởi quần của chị Hiền, lấy quần lót của chị và quần lót mình nhét vào miệng nạn nhân, đề phòng nạn nhân kêu la.
 
“Rùng mình” vì lời khai của hung thủ giết chết 2 phụ nữ  - 2
Số trang sức Toàn cướp được của chị Hiền

 

Sau khi tháo hết số vàng gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai trên người chị Hiền, Toàn dùng sợi dây thép buộc một viên đá nặng gần 20kg vào bụng chị, đẩy xác nạn nhân ra giữa sông để phi tang.

 

Ngày 18/5, kẻ giết người man rợ đã bị bắt khẩn cấp tại nhà. Hôm nay 21/5, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm hình sự CA tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Toàn với tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

 

Đại Dương