1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rung chấn ở huyện miền núi Huế

(Dân trí) - Ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có rung chấn mạnh ở huyện này vào lúc 19h35’ tối 15/5.

Theo đó, “vào 19h35’ tối 15/5, có một rung chấn nhẹ như ảnh hưởng của động đất đã xảy ra ở hầu hết các xã Hồng Thượng, Hồng Kim… của toàn bộ huyện chúng tôi. Người dân chạy ra đường vì hoảng sợ. Các lãnh đạo xã điện thoại về ủy ban huyện thông báo sự việc. Ngay cả ở thị trấn A Lưới cũng có ghi nhận rung chấn” – ông Trăng nói.

Đây là lần đầu tiên, huyện miền núi A Lưới có rung chấn tựa như ảnh hưởng của động đất. Đang ngồi ở trong nhà, nhiều người cảm nhận rung lắc khá lớn, đã hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Dù rung chấn chỉ xảy ra dưới nửa phút nhưng đã gây nhiều hoang mang cho người dân ở đây.

“Hiện chúng tôi ghi nhận gần như cả huyện có rung chấn từ điện thoại báo cáo từ các xã về. Phải đến ngày mai chúng tôi xem mới có chuyện gì, và thiệt hại gì từ các xã” – ông Trăng cho hay.

Rung chấn ở huyện miền núi Huế

Đường phố TP Huế tối 15/5 (ảnh chụp lúc 20h20' tại trung tâm Festival nhìn ra đường Lê Lợi, gần đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Huệ)

Cũng theo một số nguồn tin từ các cộng tác viên điện thoại báo về PV Dân trí, khu vực xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), đường Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Huệ, Trần Phú và một khu vực phường Vỹ Dạ (TP Huế) cũng ghi nhận độ rung lắc nhẹ vào cùng thời điểm trên.

Vào rạng sáng ngày 15/5, một góc phía sau của di tích Phu Văn Lâu (TP Huế) đã bị sụp đổ với nguyên nhân một cột lớn ở phía sau di tích bị gãy. Hiện không biết những nguyên nhân trên có liên quan đến các diễn biến hiện tại hay không.

Mặt nước sông Hương, Huế vào tối 15/5

Mặt nước sông Hương, Huế vào tối 15/5

Đại Dương - Anh Việt