1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rồng rắn xếp hàng chờ mua vé tàu Tết

Còn một tháng rưỡi nữa mới đến Tết nhưng từ hơn tuần qua, nhiều CBCNV, công nhân, sinh viên... đã phải bỏ giờ làm việc, giờ học để lao vào cuộc đua "săn" tấm vé tàu về quê ăn Tết. Hôm nay 8/12, phòng vé ga Sài Gòn chính thức "mở cửa" bán vé lẻ, nỗi trần ai của những người xa quê bắt đầu...

Tàu lửa: Ở nhà lên mạng hay ra ga xếp hàng?

 

Sau gần một tuần bán vé tập thể, hôm nay 8/12, ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết cho hành khách mua vé lẻ đi đến các ga từ Đông Hà đến Hà Nội, lên tàu trong các ngày từ 17/1 – 26/1/2006 (tức từ 18 - 27 tháng Chạp). Thời gian cấp số thứ tự (tích -kê) sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng 8/12/2005. Cũng từ 0 giờ hôm nay, website www.vetau.com.vn sẽ bắt đầu cho khách truy cập vào đặt chỗ, mua vé tàu Tết.

 

Ông Đinh Văn Sang, Phó tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn công bố tỷ lệ vé bán qua tích-kê và qua mạng là 50/50. Theo ông Sang, đây là chủ trương mới nhằm giảm lượng người đến xếp hàng mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn trong năm nay và tiến tới chấm dứt việc bán vé tàu Tết qua tích-kê vào năm tới (chỉ bán vé qua mạng, đại lý và bán vé tập thể).

 

Cũng vào thời điểm bán vé tàu Tết như thế này vào năm ngoái, ga Sài Gòn đông nghẹt người rồng rắn xếp hàng chờ lấy tích-kê, rồi lại xếp hàng chờ mua vé. Cảnh khổ sở như thế này có nguy cơ tái diễn trong mùa bán vé tàu Tết năm nay. Ông Đinh Văn Sang cho biết có thể sẽ còn đông khách chờ lấy tích-kê trong 1-2 giờ đầu ngày 8/12, nhưng hy vọng sẽ không còn cảnh ùn ứ khách, vì cách bán vé tàu Tết năm nay có cải tiến, như thêm hình thức bán vé qua mạng cùng lúc với bán vé trực tiếp tại ga.  

 

Theo ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, từ đầu tháng 12, hệ thống đặt chỗ, bán vé tàu qua mạng đã được hoàn thiện, có thể đáp ứng dung lượng khoảng 1.000 lượt khách giao dịch cùng lúc. Tuy nhiên, ông Tùng cho rằng lượng khách truy cập trên mạng www.vetau.com.vn có thể lên đến hàng chục ngàn người nên có khả năng xảy ra tình trạng "nghẽn mạch".

 

Ông Đinh Văn Sang khẳng định, hành khách vào mạng đặt chỗ có thể sẽ hơi lâu, nhưng khi đã đặt được chỗ rồi thì chắc chắn sẽ có vé. Mỗi người vào mạng có thể đặt chỗ cho 4 người với điều kiện 4 người đó phải có đầy đủ số CMND. Tuy nhiên, cần lưu ý là thời gian cho 1 lần giao dịch trên mạng chỉ trong 30 phút mà thôi. Đối với những hành khách đã đặt chỗ nhưng vì lý do nào đó không lấy vé, ông Vũ Tá Tùng khuyến cáo nên làm thủ tục trả lại chỗ. Nếu không, đến một thời hạn quy định, chỗ đã đặt sẽ tự xóa và hành khách đó sẽ bị từ chối giao dịch lần tiếp theo.

 

Xe khách: Tăng giá đến 60%

 

Phương tiện đi lại bình dân, dễ mua vé nhất là xe khách. Tuy nhiên, những cuộc "hiệp thương" của các nhà xe đã đẩy giá xe trong những ngày cao điểm Tết từ TP.HCM ra miền Trung, miền Bắc dự kiến sẽ tăng đến 60%, và chiều ngược lại sau Tết cũng sẽ tăng 20%.

 

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO) ông Phạm Quốc Tài cho biết, để góp phần giải quyết áp lực khách tăng cao tại các bến xe, SAMCO chuẩn bị khoảng 500 xe buýt sẵn sàng đưa vào hỗ trợ các bến xe trong những ngày cao điểm, không để xảy ra tình trạng thiếu xe.

 

Giá vé xe trong dịp Tết đã được các đơn vị vận tải thống nhất tại Hội nghị hiệp thương ngày 29/11 là sẽ phụ thu từ 20 - 60% giá cước (để bù chi phí xe chạy chiều đi đông khách, chiều về ít khách). Cụ thể sẽ phụ thu 60% đối với các tuyến về các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Bắc, các tuyến cao nguyên và các tuyến về các tỉnh từ Phú Yên ra TP Đà Nẵng. Thời gian áp dụng phụ thu từ ngày 20 – 29/12 âm lịch.

 

Riêng các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa từ ngày 22 – 29/12 âm lịch, các tuyến từ Ninh Thuận trở vào, mức phụ thu là 60% kể từ ngày 24 – 29/12 âm lịch. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, tất cả các tuyến sẽ áp dụng phụ thu 20% giá vé; riêng đối với các tuyến về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng, mức phụ thu là 40% trước và sau Tết, kể từ ngày 26/12 âm lịch đến mùng 4 Tết.

 

Theo Trần Hùng - Mai Vọng

Thanh Niên