1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Rơi từ tầng 16, một nam công nhân tử vong

(Dân trí) - Vụ tai nạn lao động xảy ra sáng 9/3, tại toà nhà 28 tầng trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Một nam công nhân lắp điện trượt chân khỏi giàn giáo rơi xuống đất tử vong.

Rơi từ tầng 16, một nam công nhân tử vong - 1
Toà nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động sáng nay. (Ảnh: Tiến Nguyên)
 
Thông tin ban đầu cho hay, nạn nhân là anh Nguyễn Khải Hoàn (22 tuổi) ở xã Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên, là công nhân lắp điện của toà nhà trên. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi đang tiến hành lắp đặt điện tại tầng 16 của toà nhà 28 tầng trên, anh Nguyễn Khải Hoàn bước hụt giàn giáo nên bị rơi xuống tầng hầm B2 và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy đã có mặt để khoanh vùng khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Khải Hoàn vừa mới tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp điện, xin vào làm việc tại toà nhà trên được 2 ngày và đang trong quá trình thử việc thì xảy ra tai nạn. Công trình toà nhà Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Plaza gồm 28 tầng, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện với hàng trăm công nhân thi công mỗi ngày.

Trước đó, khoảng 16h ngày 8/3, một vụ tai nạn lao động gây chết người cũng xảy ra tại công trình xây dựng ký túc xá trường Đại học Thuỷ lợi (Hà Nội). Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Đinh (SN 1963), là công nhân Công ty xây dựng cổ phần số 10, bị ngã từ tầng 10 xuống đất, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai thì tử vong.
 
Tiến Nguyên - Phúc Hưng