1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Quậy phá, cố thủ trong nhà vì vợ không cho quan hệ

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận do vợ không chịu cho... quan hệ vợ chồng nên đã quậy phá nhà cửa.

Quậy phá, cố thủ trong nhà vì vợ không cho quan hệ - 1
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào đêm 29/11 tại căn nhà số 93, Nguyễn Thi, phường 13, quận 5. Vào thời điểm trên, hàng chục cảnh sát 113 và công an phường đã được huy động tới khống chế đối tượng Lâm Vĩ Đạt (ngụ tại địa chỉ trên).

Theo người nhà của Đạt, trước đó vài giờ, Đạt đi nhậu về gặp mẹ ruột và vợ mình ở trong nhà thì bắt họ đi mua ma túy. Cả hai không chịu thì bị Đạt chửi mắng. Sau đó, Đạt dùng vỏ chai bia đập phá nhà.

Trước tình huống này, người nhà của Đạt đã chạy ra ngoài lánh nạn và trình báo chính quyền địa phương. Công an phường 13 đã có mặt yêu cầu Đạt ra ngoài thì lập tức bị Đạt dùng vỏ chai bia ném túi bụi. Một chiến sĩ công an bị mảnh chai văng vào gây thương tích ở chân. Ngay sau đó Cảnh sát 113 cũng có mặt.

Tuy nhiên, Đạt vẫn ngoan cố cố thủ trong nhà. Chỉ huy Cảnh sát 113 lúc này quyết định cho một nhóm trinh sát dùng kính chắn ập vào khống chế và bắt gọn Đạt.
 
Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận là do vợ không cho... quan hệ vợ chồng nên mới quậy phá.
 
Vụ việc xảy ra khiến hàng trăm người hiếu kỳ vây kín khu vực trên khiến giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
 
Hiện đối tượng Lâm Vĩ Đạt đang bị tạm giữ để xử lý.

Trung Kiên