1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ

(Dân trí) - Tối qua 11/5, quân dân Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho 37 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Như Dân trí đã thông tin, mùa khô năm nay nhờ sự giúp đỡ của tỉnh BôlyKhămxay và Thủ đô Viêng Chăn - nước CHDCND Lào, Đoàn quy tập hài cốt liết sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy và cất bốc được 37 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Từ ngày 6 đến ngày 11/5, một đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Hà Tĩnh đã sang làm việc với tỉnh BôlyKhămxay và Thủ đô Viêng Chăn để phối hợp làm lễ bàn giao, đón nhận và đưa hài cốt các liệt sĩ về với Tổ quốc.

Đúng 8h sáng qua, đoàn công tác cùng hàng chục chiếc xe chở 37 hài cốt liệt sĩ đã có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Hàng ngàn người dân kết cờ hoa từ sáng sớm chờ đón các anh hùng. Buổi sáng cùng ngày, linh cữu 37 anh hùng liệt sĩ được chuyển về nghĩa trang Nầm, huyện Hương Sơn.
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 1
Học sinh đứng 2bên đường, vẫy cờ hoa chào đón các liệt sỹ
 
Tối cùng ngày, Đại lễ cầu siêu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ đã được Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tổ chức trang trọng ngay tại nghĩa trang Nầm; sáng nay 12/5 diễn ra lễ truy điệu và an táng.
 
Dưới đây là chùm ảnh quân dân Hà Tĩnh long trọng đón các anh về đất Mẹ.
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 2
Đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ tới thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 3
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các đồng chí trong đoàn nước bạn Lào chuyển hài cốt xuống
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 4
Đông đảo bà con nhân dân thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 5
 Chuyển hài cốt liệt sĩ vào Nhà tang lễ nghĩa trang Nầm
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 6
Thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Nầm
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 7
Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ
  
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 8
Các em học sinh thắp hương cho các liệt sĩ.
 
 

Cùng ngày 11/5, vào lúc 16h30, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An) cũng diễn ra lễ tiếp nhận 74 hài cốt anh hùng liệt sĩ được quy tập trên đất bạn Lào. Hầu hết các liệt sĩ đều không rõ tên tuổi, quê quán và đơn vị.

 

Sáng 12/5, lễ cầu siêu và mai táng các liệt sĩ diễn ra tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 9

Chiến sỹ trẻ trong Đội quy tập liệt sỹ chuyển hài cốt ra nghĩa trang
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 10

Hài cốt nữ liệt sỹ duy nhất được tìm thấy trong mùa khô 2009 - 2010.

Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 11

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Lào cùng hàng trăm học sinh trên địa bàn long trọng trong buổi mai táng các liệt sỹ tại nghĩa trang huyện Đô Lương
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 12

Kính cẩn dâng hương
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 13
 
Quân dân Hà Tĩnh đón các anh hùng về đất Mẹ - 14
Thân nhân các liệt sĩ tới thắp hương tưởng nhớ người đã khuất.
  
Văn Dũng - Minh Lý - Nguyễn Duy