1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quán cà phê, điểm check-in của giới trẻ tại Đắk Lắk bốc cháy nghi ngút

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Quán cà phê "Giấc mơ có thật" ở Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, cơ quan chức năng phải điều 3 xe và gần 20 chiến sĩ đến để chữa cháy.

Chiều 19/3, một lãnh đạo thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận, tại quán cà phê "Giấc mơ có thật" xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo vị lãnh đạo thị trấn Ea Pốk, quán cà phê có dựng các chòi gỗ, lợp mái tranh rất đẹp, là nơi nhiều người đến tham quan, check-in.

Quán cà phê, điểm check-in của giới trẻ tại Đắk Lắk bốc cháy nghi ngút - 1

Quán cà phê bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

"Nguyên nhân của vụ việc và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người", vị lãnh đạo này cho hay.

Khi hỏa hoạn xảy ra vụ cháy, nhiều người dân đã dùng vòi bơm nước để chữa cháy tại chỗ nhưng không hiệu quả và điện báo đến cơ quan công an.

Quán cà phê, điểm check-in của giới trẻ tại Đắk Lắk bốc cháy nghi ngút - 2

Do các chòi làm từ vật liệu dễ cháy nên lửa bén rất nhanh (Ảnh: Cắt từ clip).

Quán cà phê, điểm check-in của giới trẻ tại Đắk Lắk bốc cháy nghi ngút - 3

Đây là địa điểm check-in của nhiều bạn trẻ ở Đắk Lắk (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 15h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo cháy tại quán cà phê. Đơn vị đã điều 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Do vật liệu của quán cà phê bằng gỗ, mái tranh nên đám cháy lan nhanh, lửa bốc lên dữ dội, kèm theo khói đen. Sau khoảng 30 phút triển khai, đám cháy đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến 3 chòi của quán cà phê bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an làm rõ.