1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Quà Tết ấm lòng công nhân xa quê

(Dân trí)- “Tết này tụi em cứ lo không biết có đủ tiền để bắt xe về quê hay không. Lòng cứ nôn nao được về sum họp sớm với gia đình. Nhận được phần quà Tết rồi, thêm sự hỗ trợ của công ty, tụi em vui lắm, vậy là tết này ấm áp hơn…”

Các công nhân xa quê đang làm việc ở các công ty trong khu công nghiệp Trà Nóc bày tỏ nỗi lòng với chúng tôi vào những ngày cận Tết.

Chị Nguyễn Thị Minh Hằng - quê ở Thanh Hóa đang đang làm việc tại Công ty Bình An - không giấu được niềm vui khi biết Tết này mình có đủ chi phí để về đón Tết với gia đình: “Lương mỗi tháng dành dụm cũng gửi về nhà cho gia đình nên cuối năm không còn lại bao nhiêu nên việc về quê em đang phân vân nên về hay ở. Cũng may nhờ nhận được tiền lương tháng 13 và các khoản thưởng cuối năm nên tụi em vui lắm và có thể an tâm về quê rồi”.

Chị Hằng từ Thanh Hóa vào Cần Thơ làm công nhân trong khu công nghiệp Trà Nóc đã 2 năm nay. 2 năm mà chị Hằng chưa lần nào về quê đón Tết mặc dù thu nhập hàng tháng của chị trên 4.000.000đ/tháng. Sẵn dịp này, chị Hằng cho biết sẽ xin nghỉ phép thêm vài ngày để ăn tết lâu hơn với gia đình.
 
Quà Tết ấm lòng công nhân xa quê - 1
Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tận tay trao quà Tết cho các công nhân công ty Bình An

Còn anh Võ Thanh Dũng (23 tuổi, quê tận Hà Tĩnh) đang làm việc tại một công ty chế biến thức ăn gia súc tay bắt mặt mừng với chúng tôi khi biết mình được nhận quà Tết của Tổng LĐLĐVN. Anh Dũng chia sẻ: “Hôm qua, mẹ gọi điện lên hỏi tôi có về nhà ăn Tết không. Tôi nói vẫn chưa đủ tiền nên chắc phải ở lại ăn tết trên này đó”. Anh Dũng còn chia sẻ thêm, có phần quà tết này sẽ mang về lì xì cho mẹ trong năm mới sống vui, khỏe hơn.

Nhiều công nhân khác cũng bày tỏ sự vui mừng khi ngoài sự hỗ trợ của công ty thì sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, công đoàn với những phần quà thiết thực đã tạo điều kiện thêm cho các công nhân có thể thực hiện bao kế hoạch cho cái Tết Nhâm Thìn này. Có người ở lại công ty cũng có cái bánh, cái kẹo ăn Tết với nhau; có người về quê cũng có quà Tết cho người nhà.

Trong buổi trao quà cho các công nhân ở công ty thủy sản Bình An, ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: “Việc thực hiện đầy đủ các chế độ lương bổng cho công nhân là trach nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Riêng dịp Tết doanh nghiệp cần chú tấm đến những công nhân xa quê, kịp thời hỗ trợ để họ có cái Tết đầm ấm”.

Thấu hiểu được nỗi lòng của các công nhân xa quê, ông Tùng đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần các anh chị em công nhân hãy cùng chia sẻ khó khăn, vất vả với nhau. Công nhân nào ở xa mà không muốn được về nhà đón Tết với gia đình. Công ty, đơn vị nào mà không muốn cho công nhân được hưởng những niềm vui của ngày Tết cổ truyền. Chính vì thế, sự tiếp giúp của các cấp, sở ngành đã góp phần hỗ trợ cho các công nhân có một cái Tết đầm ấm hơn.
 
Quà Tết ấm lòng công nhân xa quê - 2
Ngoài việc lo chế độ lương thưởng cho công nhân, Công ty Bình an còn tổ chức hội thao, văn nghệ cho các công nhân vui chơi trước khi về quê

Ông Huỳnh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và CN TP Cần Thơ - cho biết: 90% công nhân đang làm việc tại KCN là con em của các tỉnh ĐBSCL, 10% còn lại là công nhân ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc đến đây làm việc. Mặ dù số lượng anh chị em ở xa không nhiều nhưng trong phiên họp đầu tháng 12 là BCH công đoàn Khu đã đề cập đến vấn đề này, yêu cầu  các chủ tịch công đoàn cơ sở tổng kết danh sách và đề xuất với lãnh đạo công ty hỗ trợ tiền xe cho công nhân về quê. Và 100% doanh nghiệp điều đồng ý với nghĩa cử đầy tính nhân văn này.

Bà Phạm Thị Diệu Hiền - Tổng giám đốc Bianfishco cho biết, lương tháng của các công nhân ở đây trung bình 5.000.000 đồng/tháng. Riêng trong dịp Tết này, tất cả công nhân được thưởng thêm tháng 13, tiền thâm niên, bình bầu xuất sắc... tổng cộng mỗi công nhân mang về quê trên chục triệu đồng. Thấy niềm vui của anh chị em có tiền quề quê ăn Tết, BGĐ rất vui. Trong năm tới, Bianfishco tiếp tục mở rộng vùng nuôi, tăng công xuất chế biến để tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho anh chị em công nhân.

Tối qua (17/1), BCH Công đoàn các Khu chế xuất và CN TP Cần Thơ cho biết đã tổ chức thành công chương trình văn nghệ “chia tay” công nhân về quê ăn Tết, dịp này Công đoàn khu đã trao 200 phần quà (trích từ quỹ tấm lòng vàng của Tổng LĐLĐVN), mỗi phần 300.000 đồng và 100 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng (trích từ quỹ Công đoàn Khu) để tặng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, xa quê,... mua chút quà về quê ăn Tết với gia đình.

Kết thúc một năm làm ăn “vất vả”, các doanh nghiệp, công nhân khu công nghiệp Trà Nóc hy vọng trong năm mới tình hình lạm phát sẽ ổn, Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp “thuận buồm xuôi gió” trên con đường làm ăn. Nhờ đó, đời sống của hàng ngàn công nhân vùng ĐBSCL có cơ hội tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

 Ngô Nguyễn