1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin cáo buộc Kerry “nói dối”, Mỹ “hậm hực”

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin ngày 4/9 cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã “nói dối” về mức độ ảnh hưởng của al-Qaeda ở Syria. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nhận xét của ông Putin là “phi lý” và ông đã hiểu sai điều ông Kerry thực sự muốn nói.

 
Putin cáo buộc Kerry “nói dối”, Mỹ “hậm hực”
Ngoại trưởng Mỹ Kerry (trái) đã bị Tổng thống Nga Putin (phải) cáo buộc "nói dối" về sự hiện diện của al-Qaeda tại Syria.

Ông Kerry “sẽ không mất ngủ sau bình luận vô lý, dựa trên trích dẫn không chính xác và hoàn toàn bị hiểu sai đó”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Pssaki cho biết trong một cuộc họp báo ở Washington ngày 5/9.

 

Trước đó một ngày, ông Putin đã cáo buộc nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chủ tâm nói dối về mức độ can thiệp của al-Qaeda trong cuộc xung đột ở Syria.

 

Nhận xét của ông Putin có vẻ như là nhắc tới cuộc điều trần của Ngoại trưởng Mỹ trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện một ngày trước đó. Tại cuộc điều trần, ông Kerry cho biết sự hiện diện của al-Qaeda trong phe đối lập Syria không tăng lên, mặc dù bản thân ông Kerry và các quan chức Mỹ khác thừa nhận có sự dính líu của nhóm khủng bố này trong phe đối lập Syria.

 

“Ông ta nói dối và biết mình đang nói dối. Thật buồn”, ông Putin cho hay trong cuộc gặp với Ủy ban nhân quyền của điện Kremlin.

 

Trong cuộc điều trần, ông Kerry đã bị một thượng nghị sỹ hỏi liệu có đúng là quân nổi dậy Syria “đã ngày càng bị al-Qaeda thâm nhập”.

 

“Không, điều đó hoàn toàn không đúng”, ông Kerry trả lời.

 

Nói trước Hội đồng nhân quyền Kremlin vào thứ tư vừa qua, ông Putin đã hiểu bình luận của ông Kerry là không có hiện diện của al-Qaeda trong phe đối lập Syria.

 

Tổng thống Mỹ Obama đã phái ông Kerry đi vận động các nhà lập pháp ủng hộ cho kế hoạch tấn công quân sự Syria, đáp trả việc chính quyền nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 21/8 vừa qua.

 

Nga liên tục cho rằng can thiệp quân sự của nước ngoài vào Syria là không thể chấp nhận được, nếu không có sự phê chuẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và cảnh báo lật đổ Assad có thể đưa những kẻ cực đoan Hồi giáo lên nắm quyền.

 

Phan Anh
Theo Ria Novosti