1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phường 475 “cán bộ”: Thuyên giảm thì... “bí” người!

(Dân trí) - Ông Đào Xuân Đan - Chủ tịch TP Hạ Long cho rằng, phường Hồng Hải là một trong những phường điểm của thành phố, biên chế theo qui định là 25 cán bộ công chức, còn lại là cán bộ bán chuyên trách, các cơ quan đoàn thể, nếu thuyên giảm sẽ “bí” người.

Như Dân trí đã thông tin, UBND phường Hồng Hải thuộc thành phố Hạ Long - Quảng Ninh hiện có tổng số người hưởng lương chức vụ của phường là 475 cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ khu tổ dân phố và cán bộ đại diện các cơ quan đoàn thể…

Theo con số báo cáo mới nhất từ UBND TP Hạ Long, phường Hồng Hải hiện có 25 cán bộ biên chế công chức; 450 người còn lại thuộc đối tượng bán chuyên trách hưởng phụ cấp theo hệ số qui định của địa phương gồm 112 tổ trưởng tổ dân phố, 18 trưởng ban công tác mặt trận, lực lượng dân phòng, bảo vệ tổ dân phố… hưởng lương phụ cấp các mức từ 0,2 đến 1.0/1 tháng.

Tính bình quân năm, phường Hồng Hải phải chi trả cho những đối tượng nêu trên là khoảng trên 2,2 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước. Theo số liệu công bố của tỉnh Quảng Ninh, những năm vừa qua tỉnh này đã phải chi trả bình quân trên 4.100 tỷ đồng/năm tiền ngân sách nhà nước cho tất cả các cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách và phụ cấp hỗ trợ chức vụ đối với các cơ quan hành chính cấp cơ sở - đây là một con số không hề nhỏ đối với một địa phương chưa phải là thành phố trực thuộc trung ương.

Trước thông tin dư luận "xì xào" câu chuyện có quá nhiều cán bộ công tác tại đơn vị hành chính cấp phường, ông Đào Xuân Đan - Chủ tịch TP Hạ Long cho biết, cùng với phường Bãi Cháy, phường Hồng Hải là một trong những phường trọng điểm trên địa bàn thành phố có gần 20.000 nhâ khẩu, có số cán bộ biên chế chính thức là 25. Còn số lượng cán bộ chức danh hưởng phụ cấp lương theo hệ số lên đến 475 người là sự thật hiện đang tồn tại. Việc hàng trăm người hưởng lương, phụ cấp công việc này là có thật, không chỉ với TP Hạ Long mà với hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ninh.

Phường 475 “cán bộ”: Thuyên giảm thì... “bí” người!
Địa bàn phường Hồng Hải, TP Hạ Long - Quảng Ninh, nơi có 475 người hưởng lương, hỗ trợ tiền ngân sách

Lý giải về việc nhiều nhân sự của UBND phường Hồng Hải, ông Đan cho rằng: “Quảng Ninh hiện đang thực hiện việc tinh giảm biên chế theo Nghị quyết trung ương 4. Cùng với việc địa phương hiện cũng đang nằm trong điều kiện kinh tế suy thoái, tỉnh thực hiện việc tinh giảm biên chế, một người thực hiện nhiều công việc theo kiểu làm việc đa năng. Trước mắt sẽ thực hiện việc kiêm nhiệm công việc trong các hoạt động đoàn thể quần chúng, các hoạt động không chuyên trách tại các UBND phường”.

Theo lời ông Đan, hiện tại phường Hồng Hải có 18 khu phố, mỗi khu phố có 15 tổ dân phố, mà mỗi tổ thì có tổ trưởng - tổ phó, đại diện các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, cán bộ phụ nữ, đoàn thanh niên… thì 475 người này, ai làm việc nấy tính ra thì vẫn còn ít.

Ông Đan dẫn giải, với phường có mật độ dân cư nhiều như Hồng Hải, chỉ cần một gia đình trong một tổ dân phố xảy ra việc cãi vã, đánh nhau thì người đầu tiên tiếp cận hoà giải, giải quyết gần nhất và nhanh nhất lại là các cán bộ tổ trưởng, tổ phó trong cụm dân cư đó. Hay như việc xảy ra vụ án hình sự hay các sự cố về cháy nổ thì cũng cần lực lượng ứng cứu gần nhất như bảo vệ, dân phòng…

Phường 475 “cán bộ”: Thuyên giảm thì... “bí” người!
Trụ sở hành chính một cửa UBND Thị trấn Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh, nơi có 633 người lĩnh tiền ngân sách lên đến 5,1 tỷ đồng năm 2013.

“Vì các hội và đoàn thể không phải là như cấp chính quyền nên khi bố trí công việc cụ thể cho họ làm việc chung, cũng cần phải chi trả tiền công việc cho họ chứ. Ở đây họ chỉ được phụ cấp, nhưng cũng rất ít mà thôi. Tính ra từ vài trăm nghìn đồng lên đến hơn một triệu đồng thôi mà” - Chủ tịch TP Hạ Long phân trần.

Cũng theo ông Đan, các phường trọng điểm như Hồng Hải và phường có nhiều khách du lịch, vãng lai qua lại liên tục là Bãi Cháy thì luôn cần có người bán chuyên trách, đại diện đoàn thể và các lực lượng liên quan để đảm bảo an ninh trật tự, cũng như đảm bảo về các hoạt động xã hội khác trên địa bàn. “Nhiều du khách, với nhiều đối tượng, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, việc đảm bảo an toàn du khách, người vãng lai và công tác vệ sinh môi trường cũng đã cần nhiều người rồi, đó là chưa kể họ còn kiêm nhiệm những việc khác phát sinh trên địa bàn” - ông Đan nói.

Cho biết quan điểm của thành phố về việc thuyên giảm cán bộ, người chuyên trách và bán chuyên trách tại các phường đóng trên địa bàn, ông Đan khẳng định, thành phố và tỉnh cũng đã có nhiều cuộc họp HĐND để tìm phương án giải quyết, tuy nhiên cũng không thể tinh giảm biên chế hay giảm số tiền hỗ trợ công việc của các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách tại các phường trong “một sớm một chiều” được.

Ông Đan cho rằng: “Nếu thực hiện ngay việc tinh giảm con người sẽ khuyết vị trí, vì người làm kiêm nhiệm không thể cùng một lúc làm nhiều nhiệm vụ. Do đó sẽ gây nên việc “bí” người do công việc có thể bị chồng chéo dẫn đến ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nói chung của thành phố. Vì thế, việc thuyên giảm cần được tính toán kỹ lưỡng, có quy trình và đề án cụ thể thì hướng giải quyết vướng mắc mới được tháo gỡ, cũng như sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của địa phương”.

Quốc Đô