1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phục hồi sinh thái Ao cá Bác Hồ

(Dân trí) - Ao cá Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch đã qua 6 kỳ tu bổ (1978-2003), cứ 5 năm một lần. Nhưng mỗi lần tu bổ đều phải thực hiện các công đoạn khá phức tạp, vất vả và tốn kém.

Ngày 17/10, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phương án phục hồi sinh thái Ao cá Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch” với sự tham gia của các chuyên gia Đức, Thái Lan và Việt Nam.

 

Hội thảo này nhằm thực hiện kế hoạch cải tạo Ao cá Bác Hồ theo phương pháp kỹ thuật mới, tiên tiến, gọn nhẹ và tiết kiệm.

 

Tại hội thảo, các đơn vị chuyên ngành Việt Nam báo cáo kết quả nghiên cứu hiện trạng chất lượng môi trường Ao cá Bác Hồ, địa chất sinh thái, các thông số môi trường và đàn cá ở đây. Trên cơ sở đó, phía chuyên gia Đức trình bày công nghệ hút bùn và phương án phục hồi sinh thái Ao cá Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch.

 

Kế hoạch cải tạo phục hồi Ao cá Bác Hồ thực hiện bằng công nghệ hút bùn làm giàu ôxy. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi tại Cộng hoà Liên bang Đức, các nước Châu Âu và Thái Lan với tính năng ưu việt không làm ảnh hưởng đến đàn cá và hoạt động tham quan của khách suốt thời tu bổ.

 

Đề xuất cải tạo Ao cá Bác Hồ là việc làm tự nguyện của các chuyên gia Đức đang công tác tại Việt Nam cùng với sự kinh phí do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ.

 

Việt Hà
TTXVN