1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ Cô hiệu trưởng “một tay che cả bầu trời”:

Phục hồi công tác cho hai giáo viên tố cáo tiêu cực

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc 2 cô giáo trường mầm non Thanh Yên (xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị đình chỉ công tác vì “dám” tố cáo những sai phạm của cô hiệu trưởng. Mới đây, sau nhiều nỗ lực đấu tranh, 2 cô đã được trở lại công tác.

Ngày 10/11/2007, Phòng Giáo dục, UBND huyện Thanh Chương đã có kết luận: Việc cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Yên, không bố trí công tác cho 2 cô giáo Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hà khi chưa có quyết định cắt hợp đồng của UBND xã là sai quy định của Luật Lao động.

 

Việc hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm không chấp hành ý kiến của Đảng ủy, UBND xã về việc tiếp tục bố trí công tác cho 2 cô  giáo Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Hường là vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật, xem thường pháp luật, cấp trên….

 

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện cũng thiếu dứt điểm trong việc chỉ đạo giải quyết đơn thư của cô Hà, cô Hường. Dù đã tiếp nhận 2 cô trở lại tiếp tục công tác nhưng việc thanh toán tiền lương trong thời gian nghỉ “bất đắc dĩ” của hai cô vẫn chưa chưa khả quan.

 

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương - cho biết: Phòng đã có công văn yêu cầu hiệu trưởng trường Mầm non xã Thanh Yên bố trí công việc cho 2 cô từ ngày 11/1 năm học 2007-2008; thanh toán đủ chế độ theo quy định cho 2 cô trong thời gian không bố trí công việc. Tuần tới, Phòng sẽ thành lập tổ công tác về làm việc trực tiếp giải quyết toàn diện và triệt để, tổ chức kiểm điểm những cá nhân sai phạm.

 

“Chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm về những việc làm sai trái của cô Tâm, nhưng trước mắt xã Thanh Yên phải kỷ luật Đảng cô Tâm, lúc đó chúng tôi mới có quyết định xử phạt”, ông Nam khẳng định.

 

Nguyễn Duy